- Bão mạnh trên biển Đông đang tiến vào đất liền; trộm xe máy trở bạn gái; đắm thuyền trên sông Lam, Bộ GTVT mạnh tay với xe khách, 11 ngư dân gặp nạn trên biển... là những thông tin nóng trong ngày 28/7.


BÃO MẠNH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết: Bão số 2 đang di chuyển nhanh trên biển Đông, chuẩn bị mưa lớn.

Ngày 28/7, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng - Nghệ An khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 


ĐẮM THUYỀN TRÊN SÔNG LAM

Một vụ đắm thuyền xảy ra trên dòng sông Lam thuộc khu vựch khối Hòa Đông, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An.

4 công nhân khai thác vàng đang đi thuyền thì bất ngờ bị chìm. 3 người may mắn được cứu sống, 1 người mất tích.

Nạn nhân là anh Trần Văn Hòa (SN 1967, trú tại khối Hòa Nam, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An.

BỘ GTVT MẠNH TAY VỚI XE KHÁCH

Để đảm bảo an toàn giao thông, Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở khách vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu cơ quan chức năng, kiểm tra, xử lý kiên quyết xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, hoặc lái xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ... 

Bộ GTVT cũng yêu cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời những điểm chưa bảo đảm an toàn, trong đó tập trung giải quyết điểm đen, bổ sung biển báo hiệu, sơn vạch kẻ đường… 


11 NGƯ DÂN GẶP NẠN TRÊN BIỂN

Khi đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã bị sóng đánh chìm và được tàu nước ngoài cứu.

11 ngư dân đã an tòan. Thông tin được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

'NÓNG' TÌNH HÌNH BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Bệnh tay chân miệng đang không ngừng bùng phát tại TP.HCM và khu vực tỉnh, thành phía Nam.

Theo sự nghiên cứu và tổng hợp của Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, tính từ đầu năm đến tháng 7/2011, có 13.330 ca đến khám mắc tay chân miệng. Trong số đó có 3.580 trường hợp nặng phải nhập viện và 17 ca tử vong.


PHÁ 'Ổ LẮC' CỦA DÂN CHƠI

Công an quận Đống Đa bất ngờ kiểm tra hành chính hai nhà nghỉ Vạn Xuân và Bình Minh ở địa chỉ 85C và 85D phố Trần Quang Diệu thì phát hiện tại phòng 202 nhà nghỉ Vạn Xuân, có 7 thanh niên cả nam lẫn nữ đang sử dụng ma túy dạng bột đá.

Khi công an ập ào, tiếng nhạc từ dàn âm thanh mini phát vẫn đang phát ra chát chúa. Tại đây có 7 thanh niên bị bắt quả tang. Công an thu giữ các bình "ục" lavie, kim tiêm, dàn âm thanh...


XE BUÝT ĐÁP ỨNG 25% NHU CẦU ĐI LẠI

Mục tiêu đến năm 2020, xe buýt sẽ đáp ứng được 25% nhu cầu đi lại của người dân. Đây là nội dung vừa được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt trong Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Dự kiến, giai đoạn 2011-2015 sẽ có 91 tuyến buýt trong mạng, giai đoạn 2016-2020 sẽ là 98 tuyến; Sản lượng vận tải hành khách công cộng sẽ đạt 2,23 triệu hành khách/ngày giai đoạn 2011-2015 và 3,62 triệu hành khách/ngày ở giai đoạn 2016-2020.

Riêng sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dự kiến đạt 2,14 triệu hành khách/ngày giai đoạn 2011-2015 và 2,73 triệu hành khách/ngày ở giai đoạn 2016-2020.


NGƯ DÂN BẮT ĐƯỢC CÁ LẠ

Trong khi đang đánh bắt cá ử vùng biển Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, ông Lưu Văn Ngoan đã bắt được một con cá lạ rất dài.

Con cá có chiều dài 3,98m, phần thân to nhất có chiều rộng 0,4m, nặng gần 30kg. Cá có hàng vây lưng đỏ, vây ngực rất dài.Thông tin đăng trên SGTT.

NỮ SINH LỚP 9 BỊ CƯỠNG HIẾP

Không “kìm lòng” được trước cô nhân viên mới xinh xắn, dễ thương, chủ quán Nguyễn Văn Quyết (SN 1982), trú tại tiểu khu Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã ép cô bé này vào nhà nghỉ rồi cưỡng hiếp.

Nạn nhân là Hoàng Thị Hương (tên đã được thay đổi) (SN 1996), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình – hiện đang học THCS.

Sau khi hại đời thiếu nữ, “ông chủ” Nguyễn Văn Quyết đã bỏ trốn.


Vĩnh Lâm (tổng hợp)