
Trước thắc mắc của báo đài, Ban giám đốc Sở Y tế đã có báo cáo với UBND TP.HCM về việc công bố dịch tại TP.
Sở Y tế TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM chưa nên công bố dịch trong tình hình hiện nay.
Theo khoản a, mục 2, điều 38, Luật phòng chống
bệnh truyền nhiễm có hiệu lực ngày 01/7/2008 về thẩm quyền công bố dịch và Điều
3 của Luật có quy định bệnh tay chân miệng thuộc nhóm B.
![]() |
| Trẻ em nhập viện vì tay chân miệng đang quá tải - Ảnh: Thanh Huyền. |
Vì vậy, việc công bố dịch tay chân miệng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.
Theo Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg, ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, tại Điều 2 có quy định: 'điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm chỉ được thực hiện khi có đủ 2 điều kiện là có số người mắc bệnh truyền nhiễm vượt quá số người mắc dự tính bình thường của cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
Điều kiện thứ 2 phải có ít nhất 1 trong các yếu tố nguy cơ như quy mô, tính chất của bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh dịch được Bộ trưởng Bộ Y tế xác định có sự biến đổi tác nhân gây bệnh, có nguy cơ làm tăng tỉ lệ tử vong và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả; bệnh dịch có tỉ lệ tử vong cao mà chưa rõ tác nhân gây bệnh và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả; bệnh dịch xảy ra khi có thiên tai, thảm họa".
Ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, điều kiện 1 để công bố dịch đã có, nhưng cả 4 yếu tố của điều kiện 2 đều chưa thỏa đáng.
Cụ thể, mặc dù số ca bệnh tăng cao nhưng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ngành y tế. Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác định về sự biến đổi tác nhân gây bệnh, đồng thời phác đồ điều trị mới của Bộ Y tế cho thấy có hiệu quả rất cao, làm giảm tỉ lệ tử vong so số mắc.
Bệnh tỉ lệ tử vong không cao và đã xác định rõ tác nhân gây bệnh.
Bên cạnh đó, theo Sở Y tế TP.HCM, bệnh dịch xảy ra trong thời điểm không có thiên tai, thảm họa.
Do đó, theo Sở này, việc công bố dịch có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đầu tư, du lịch… của thành phố.
Trả lời trên GĐXH, ông Huỳnh Minh Toàn, quyền Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, địa phương đứng thứ 2 về số ca tử vong tay chân miệng cũng cho hay, Sở đang họp khẩn, cân nhắc và bàn bạc trình UBND tỉnh để công bố dịch.
Trong khi đó, báo GĐXH dẫn lời TS Nguyễn Văn
Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Trong trường hợp các địa
phương đủ điều kiện công bố dịch mà ém thông tin không công bố hoặc ngược lại
công bố quá sớm khi chưa đủ điều kiện đều bị phạt.
Khác với những nhận định của lãnh đạo các Sở Y tế, BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 1, TP HCM nói trên GĐXH rằng, việc công bố dịch tay chân miệng rất cần thiết vì khi công bố dịch, hệ thống phòng chống dịch sẽ thực hiện bài bản hơn, mỗi người dân sẽ ý thức hơn trong việc đối phó.
Cũng theo bác sỹ Khanh, các UBND các tỉnh, thành cần mạnh dạn hơn trong việc duyệt kinh phí cho phòng chống dịch để đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, thuốc men; những quốc gia, hay các tổ chức y tế nước ngoài có cơ sở giúp chúng ta về chuyên môn, hỗ trợ xét nghiệm, hóa chất hay phương án chống dịch...
TP.HCM: Thêm 2 bệnh nhân tử vong vì tay chân miệng
Ngày 18/8, TP.HCM lại ghi nhận có thêm 2 ca tử vong do tay chân miệng. Đó là bé gái Nguyễn Lê Bảo N., sinh năm 2007, ngụ tại quận Bình Tân.
Bé N. được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tử vong do mắc tay chân miệng độ 4. Hiện bé N. đã được gia đình đưa về an tang tại quê nhà ở huyện Củ Chi.
Được biết, bé N. không đi học, sống chung với 6 người lớn và 3 trẻ em dưới 5 tuổi. Trong đó, một trẻ trước đó đã bị bệnh tay chân miệng phải nhập viện.
Bệnh nhân thứ 2 tử vong do tay chân miệng ngày là bé gái Vũ Linh Đ., sinh năm 2010, ngụ tại quận 6.
Bé khởi phát bệnh từ ngày 15/8, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. 17h ngày 18/8 bé Đ. đã được đưa về an táng ở quê tại Lâm Đồng.
Qua điều tra dịch tễ, Trung tâm y tế dự phòng nơi các bệnh nhi cư trú cho biết điều kiện vệ sinh nơi sống của bé L. chỉ trung bình, gia đình bé sử dụng nước giếng.
Còn tại quận 6, nơi bé Đ. cư trú từ 1 đến 18/08/2011, ở khu phố 5, phường 14, Quận 6 có 1 ca tay chân miệng (ca tử vong). Trong tháng 7, tại khu phố có 2 ca mắc tay chân miệng.
Kết quả điều tra tại địa chỉ nhà của bé tại quận 6 còn hạn chế, do nhân viên y tế chưa gặp được ba mẹ, người trực tiếp chăm sóc bệnh nhi.
|
Thanh Huyền - Quỳnh Anh




