
Vụ thuốc lậu Marcaine Spinal 0,5% – 5mg/ml (đẳng trọng) được nhập và sử dụng trái phép tại khoa Gây mê phẫu thuật của BVĐK Quảng Nam vừa được phát hiện đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Trả lời báo chí về việc ngành y tế sẽ điều tra và xử lý vụ đưa thuốc không có danh mục vào bệnh viện sẽ được xử lý như thế nào, GĐ Sở Y tế Quảng Nam, ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch khẳng định: “Thuốc Marcaine Spinal không có trong danh mục thuốc trúng thầu của Sở Y tế Quảng Nam.
Mặc dù không có trong danh mục trúng thầu, nhưng loại thuốc này vừa được phát hiện tại khoa Phẫu thuật gây mê của BVĐK Quảng Nam, còn hạn sử dụng và được tiêm cho người bệnh không có phản ứng sốc thuốc, chưa làm chết người bệnh nên không có gì nghiêm trọng.
Vì vậy, không nên mất thời gian tìm ra “thủ phạm” tuồn thuốc không có trong danh mục tại bệnh viện làm gì, chỉ tốn thời gian và rách việc...”.
Ông Thạch nói, khi nào tiêm thuốc Marcaine Spinal 0,5% – 5mg/ml vào người bệnh mà làm cho người bệnh bị sốc thuốc và chết mới gọi là nghiêm trọng.
Ông Thạch nói thêm như để chứng minh về tính không nghiêm trọng của vụ đưa thuốc không có trong danh mục vào bệnh viện: “Hồi năm 2008, BVĐK Quảng Nam phát hiện 123 lọ thuốc Subacin 1,5gr đã hết hạn sử dụng đưa vào BVĐK Quảng Nam tiêm cho người bệnh cũng được báo chí phản ánh rùm beng.
Sau đó cơ quan công an vào cuộc điều tra chẳng đi đến đâu. Vì vậy, vụ tuồn thuốc lậu này tôi cũng không đề nghị chuyển sang cơ quan công an điều tra làm gì cho mất công, tốn thời gian, thêm phức tạp. Chỉ kiểm điểm các khoa, phòng liên quan là ổn rồi”.
Một câu trả lời thật nhẹ nhàng của vị Tiến sĩ Y khoa hiện đứng đầu ngành y tế Quảng Nam trước công luận đang quan tâm khiến người dân bức xúc.
Trước đó, một bác sĩ của khoa Gây mê - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã vô ý tiêm 1 ống thuốc gây tê tủy sống cho bệnh nhân mổ u bao hoạt dịch để tiến hành phẫu thuật.
Vừa tiêm xong ống thuốc, bác sĩ này phát hiện người bệnh có biểu hiện lạ về cảm giác vận động.
Kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện thuốc gây tê không giống như mọi khi là Marcaine Spinal Heavy 5mg/ml - 0,5%. Còn ống thuốc vừa tiêm lại là Marcaine Spinal 0,5% – 5mg/ml. Cả khoa không ai biết ống thuốc “lạ” này từ đâu ra.
Vụ việc sau đó được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện. Nhưng vẫn rơi vào im lặng đến khi báo chí phát hiện.
Theo các bác sĩ, loại thuốc “lạ” này khi gây tê tủy sống cho người bệnh sẽ có tác dụng gây tê rất thấp và khi tiến hành phẫu thuật, người bệnh sẽ đau dữ dội, bị ảnh hưởng hệ thần kinh, dễ dẫn đến bại liệt toàn thân.
Do tính nguy hiểm này, các bác sĩ của khoa Gây mê đề nghị bệnh viện trình báo công an để điều tra đối tượng đã tuồn thuốc “lạ” vào khoa. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, đến nay vụ việc được Giám đốc Sở Y tế khẳng định vô tư như trên!
Vũ Trung