
|
Bài 1: Đe doạ cổ đông mới, hành hung bậc cha chú
Sau khi bán hết tất cả các cổ phần tại Công ty CP vận tải ô tô
Nghệ An, người con của Chủ tịch HĐQT, cũng là lãnh đạo một trung tâm trực thuộc
đã kéo hàng chục côn đồ để dằn mặt các cổ đông cũ và mới.
|
Bản thân ông Nguyễn Hữu Sơn và gia đình cũng ùa theo các cổ đông khác bán cổ phần khi thấy giá quá hời. Nhưng rồi khi toàn bộ công ty đã bán hết cho người khác, ông lại trở mặt, không chịu bàn giao vì cho rằng cuộc mua bán đó là sai (?!)
Giấc mơ có thật của người lao động
Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10/2011, rất nhiều những cổ đông của Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An (Đoàn A) tìm đến ông Trần Quang Luận, GĐ Công ty TNHH Thanh Thành Đạt để đề nghị bán lại cổ phần.
Đứng trước tình cảnh như vậy, cũng là một doanh nghiệp thành đạt ra đi từ Cty Đoàn A, nên Cty Thanh Thành Đạt đã sẵn sàng mua lai các cổ phiếu của Đoàn A với giá cao để đầu tư, phát triển lại công ty này.
Rất nhiều công nhân làm việc ở Đoàn A đã rất bất ngờ trước mức giá mà Thanh Thành Đạt trả cho họ nên nhiều người đã đồng ý bán.
![]() |
| Cổ phần của ông Nguyễn Hữu Sơn có giá trị hơn 500 triệu đồng, ngày 6/10, ông đã bán cho Cty Thanh Thành Đạt với giá gấp 10 lần (hơn 5,3 tỷ). Thế nhưng, cho đến bây giờ ông vẫn khăng khăng nói rằng ông và các cổ đông bị ép bán? |
Một thành viên trong Hội đồng quản trị Đoàn A nói rằng, bản thân ông cũng như rất nhiều anh chị em trong công ty có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới một ngày giá trị cổ phiếu lại có giá như vậy.
Thấy công sức vất vả lao động bao
năm được trả giá xứng đáng, họ đã liên tục tìm đến Thanh Thành Đạt để bán cổ
phần.
Có nhiều người từ vốn cổ phiếu chỉ đáng giá 100 triệu, nay bỗng dưng nhận
được 1 tỷ đồng mà vẫn có việc làm. Niềm vui đã hiển thị trên khuôn mặt của
những người lao động.
Theo ông Trịnh Hải Nam, Phó GĐ Công ty Đoàn A, đứng trước làn sóng các cổ
đông thi nhau bán cổ phiếu cho công ty Thanh Thành Đạt, nhiều lãnh đạo cũng
bị lung lay.
“Không lung lay sao được khi phía Thanh Thành Đạt trả giá cao
thế? Thế rồi lần lượt ai cũng bán, từ công nhân cho đến lãnh đạo cao nhất”, ông Nam nói.
Thế là từ công nhân, cán bộ, rồi đến các thành viên trong Hội đồng quản trị
đều bán sạch cổ phần của mình. Bản thân ông Nguyễn Hữu Sơn và những
thành viên trong gia đình tham gia ở công ty này cũng đồng đã bán hết cổ
phiếu.
Ngày 29/9/2011, Nguyễn Hữu Giáp và Nguyễn Thị Tiến (con
của ông Sơn) đã chuyển nhượng cổ phần cho Cty Thanh Thành Đạt. Số tiền 2 vợ
chồng này thu về là gần 4 tỷ đồng.
Đến ngày 6/10, giữa Cty Thanh Thành Đạt và ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT
Đoàn A có ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ông Sơn chuyển nhượng số cổ
phần 5307 CP và thu về số tiền hơn 5,3 tỷ.
Cho đến sau ngày 6/10, 100% cổ phần của Đoàn A đã được Cty Thanh Thành Đạt
mua lại với giá trị khoảng 100 tỷ đồng.
Theo các quy định của Luật Doanh
nghiệp, Hội đồng quản trị mà đứng đầu là ông Sơn phải ký bàn giao lai toàn
bộ cho phía công ty Thanh Thành Đạt. Thế nhưng sự việc lại bị chính ông Sơn
và con bẻ ngoặt.
Vị GĐ tự mâu thuẫn với mình
Không những không ký bàn giao lại toàn bộ công việc tại Đoàn A cho chủ nhân
mới là Cty Thanh Thành Đạt, ông Nguyễn Hữu Sơn còn cho rằng việc mua bán đó là
không hợp pháp.
Ông Nguyễn Hữu Sơn thông tin rằng việc cho đến nay HĐQT công ty chưa chịu
bàn giao lại công ty, chưa ký bàn giao là do quá trình mua bán cổ phần vừa
qua đã vi phạm pháp luật và vi phạm điều lệ của công ty.
Ông Sơn cho rằng việc ông các cổ đông trong công ty bán cổ phần là do sức ép
từ phía Công ty Thanh Thành Đạt và bản thân ông và những thành viên trong
gia đình ông phải bán cổ phần là do “nằm trong bối cảnh bị đe doạ nên không
thể không bán”?
![]() |
| Ba quyết định liên quan đến công việc của ông Nguyễn Hữu Giáp được ông Sơn và ông Nam ký trong vòng 9 ngày khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi? |
Tuy nhiên, tiếp xúc với phóng viên, rất nhiều cổ đông bày tỏ sự vui mừng khi
giá trị sức lao động của họ bấy lâu được xem trọng và có giá cao như vậy.
Việc mua bán là công khai và đúng pháp luật.
Ông Trần Quang Luận, Giám đốc Cty Thanh Thành Đạt bày tỏ ý kiến, những thông
tin mà ông Sơn phát biểu trên báo chí vừa qua là đã vu khống, bôi nhọ danh
dự của cá nhân và doanh nghiệp.
'Chúng tôi sẽ có văn bản yêu cầu làm rõ.
Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, do mong ước được đưa lại điều kiện tốt hơn cho
lao động và phát triển thêm Cty Đoàn A nên chúng tôi mới quyết định mua'.
Lấy lý do đang hợp thức hoá những sai sót trong việc bán cổ phần vừa qua,
ông Sơn, với tư cách Chủ tịch HĐQT đã trở mặt lại, không chịu bàn giao lại
công ty cho Doanh nghiệp Thanh Thành Đạt.
Không những thế, trong quá trình “tranh tối tranh sáng này”, nhiều việc làm
không bình thường đã diễn ra. Chỉ trong 9 ngày, lãnh đạo công ty này, trong
đó có ông Sơn đã ký 3 quyết định liên quan đến công việc của con trai ông
Sơn là Nguyễn Hữu Giáp.
Ngày 4/10, ông Sơn ký quyết định đề bạt Nguyễn Hữu Giáp lên vị trí quyền
Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe, nơi mà vợ của
ông Giáp là chị Nguyễn Thị Tiến
đang làm thủ quỹ. Đến ngày 10/10, sau khi cổ phần đã bán hết, ông Giáp có
nguyện vọng chuyển cơ quan, cần chấm dứt hợp đồng nên ông Sơn uỷ quyền cho
ông Trịnh Hải Nam – Phó GĐ Cty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.
Thế nhưng chỉ 3 ngày sau đó, cũng chính ông Nam lại ký tiếp một quyết định
tiếp nhận Nguyễn Hữu Giáp trở lại công ty và với chức vụ cũ. Việc làm này đã
khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.
Nói về vấn đề này, ông Sơn giải thích: Do con tôi muốn chuyển sang Sở GTVT
làm việc nên cần chấm dứt lao động bên này, nhưng do quá trình xét tuyến lâu
nên Giáp lại muốn quay về công ty nên tôi uỷ quyền cho anh Nam ký.
Chưa hết, ngày 8/10, dù vẫn đang là đương chức Chủ tịch HĐQT Cty nhưng ông
Nguyễn Hữu Sơn đã có động thái “lo xa” khi viết đơn xin được nhận quà là 5
tháng lương theo quy định của công ty trước khi về hưu.
Theo ông Sơn, do trước sau gì cũng nhận nên ông đã viết đơn xin nhận trước. Mặc dù theo quy định của Cty này thì phải là những người về hưu thì mới được nhận “quà”.
Duy Tuấn - Quốc Huy


