- Bằng giọng nói đặc chất miền trung, người đàn ông đen nhẻm, gầy guộc thú nhận việc thuê thợ nhuộm tóc “biến” con mèo thành con hổ để bán với giá 12 triệu đồng.

Ngày 23/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã do bị cáo Hồ Văn Thiết (29 tuổi, Nghệ An) thực hiện.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/5/2011, Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thiết có hành vi bán một động vật hoang dã cho Nguyễn Lê Hải tại nhà số 59/1/16, khu phố 11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Hồ Văn Thiết cùng đồng phạm trong giờ ghi án.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định động vật hoang dã Thiết đang bán là một con beo rừng đã chết, nặng 8 kg, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên hai bị cáo trên nhanh chóng được đưa về Cơ quan điều tra Công an TP.HCM để làm việc.

Tại đây, Hải và Thiết khai nhận quen biết nhau từ đầu năm 2011. Khoảng giữa năm 2011, Nguyễn Văn Hải nhận lời tìm mua một con hổ cho hai người đàn ông tên T. và N. (không rõ lai lịch) rồi điện thoại cho Thiết thỏa thuận chuyện mua bán.

Qua trao đổi, Thiết cho biết do hổ con rất hiếm nên bị cáo không mua được mà chỉ có mèo rừng. Từ đó, cả hai thỏa thuận sẽ mua mèo rừng đem nhuộm lông giả hổ rồi đem bán cho khách, tiền lãi sẽ chia đôi.

Theo thỏa thuận, Thiết tìm mua lại một con mèo rừng (thực chất là con beo lửa) giá 500.000 đồng rồi thuê một thợ nhuộm tóc dạo nhuộm lông mèo rừng thành những sọc màu đen cho giống Hổ với chi phí 700.000 đồng.

Xong việc, Thiết điện thoại cho Hải thông báo sự việc đồng thời bỏ con mèo rừng trên vào thùng đá vận chuyển từ Nghệ An vào TP.HCM tiêu thụ. Sau khi trao đổi, Hải và Thiết thỏa thuận sẽ chào bán “con hổ” trên với giá 12 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi cả hai đang chở đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại tòa, bị cáo Hồ Văn Thiết thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý của nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét thấy hai bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, bản thân còn hạn chế về nhận thức, hậu quả vụ án chưa xảy ra...

Từ đó, Tòa tuyên phạt Hồ Văn Thiết 5 tháng 2 ngày tù, Nguyễn Lê Hải mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

M. Phượng