Trên đường vận chuyển về kho quản lý, 3 chiếc xe máy vi phạm đột nhiên bốc cháy dữ dội ngay trên chiếc xe đặc chủng của CSGT.

TIN BÀI KHÁC


Vụ cháy hy hữu trên xảy ra vào lúc 10h30 ngày 3/2 trên tuyến tỉnh lộ 923, thuộc ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ).


3 chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, một phần cabin của chiếc xe đặc chủng cũng bị cháy sém (Ảnh: Dân trí)

Trả lời báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng CSGT của huyện phát hiện 3 chiếc xe máy vi phạm (2 xe chạy quá tốc độ và 1 xe không có giấy tờ) nên đã lập biên bản tạm giữ để xử lý. Cả 3 chiếc xe này đều là xe Wave do Trung Quốc sản xuất.

Trên đường đưa phương tiện vi phạm về kho bằng xe chuyên dụng, một trong 3 chiếc xe đã bốc cháy và nhanh chóng lan sang 2 xe còn lại.

Khi phát hiện sự cố, tài xế đã ngay lập tức xuống xe và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không hiệu quả.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT tiếp tục huy động thêm gần chục bình chữa cháy nữa để hỗ trợ, tuy nhiên do xăng trong các xe còn nhiều nên ngọn lửa bốc cao dữ dội. Sau ít phút, toàn bộ 3 chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, một phần cabin chiếc xe đặc chủng cũng bị cháy sém.

Hiện Công an huyện Phong Điền đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Minh Đức (tổng hợp)