- Đối tượng Tạ Văn Thanh khai, hoàn cảnh gia đình đặc biệt, được 2 tuổi mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố lấy vợ mới, Thanh lang thang bỏ nhà đi từ năm 2000 ở nhiều nơi.
 
Tại cơ quan điều tra, một trong những đối tượng gây ra vụ nổ tiệm vàng trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội khai nhận tên là Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) làm nghề tự do.

Thanh khai từng làm thuê ở Hà Nội khoảng 4 tháng rưỡi. Năm 2011, 2012, Thanh làm bốc xếp ở Lạng Sơn.

Lúc này hắn đã nảy sinh ý định mua thuốc nổ để tổ chức cướp tiệm vàng.

Sau đó, Thanh mua 5 cân thuốc nổ và 10 kíp thuốc nổ, hỏi cách làm mìn tự tạo, mua dụng cụ rồi xuống Hà Nội một mình.
 

Đối tượng Thanh

Thanh đã đi vòng qua nhiều phố để tìm tiệm vàng nào thuận lợi nhất cho việc cướp. Đến phố Nguyễn Thái Học, Thanh xác định cướp tại tiệm vàng Hoàng Tín, số 124 Nguyễn Thái Học vì thấy địa điểm thuận tiện, dễ tẩu thoát.

Theo cơ quan công an, khoảng 11h ngày 21/6, có một đối tượng đi xe máy đến tiệm vàng Hoàng Tín.

Hắn dựng xe ngoài cửa, đi vào tiệm vàng, mang theo túi đựng hộp nhựa để gần đó và đưa mẩu giấy: "Tôi cần tiền, nếu không đưa tiền sẽ cho nổ tung".

Chủ tiệm vàng thấy đối tượng đi một mình nên nói: "Mày cần bao nhiêu tiền, đi ra đá vào hộp, xách ném ra cửa".

Đối tượng hô: "Cẩn thận không nổ!"

Chủ tiệm vàng tri hô và đuổi đánh đối tượng. Đối tượng chạy được 20-30m thì quả mìn nổ, gây sát thương cho nhiều người. Còn đối tượng chạy vào phố Lý Văn Phúc ở gần đó.

Nhận được thông tin, Công an Ba Đình, Đống Đa đã tổ chức triển khai bao vây quanh địa bàn. Lực lượng cảnh sát 113 đang tuần tra tại khu vực gần đó cũng xuất hiện kịp thời, bao vây các tuyến đường xung quanh (Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học, Lý Văn Phúc, Cát Linh).

Bị bao vây, đối tượng trèo lên nóc một căn nhà ở phố Lý Văn Phúc, sau đó trèo qua nhiều mái nhà, nhảy xuống phố Cát Linh, nhảy bừa lên xe một người đi đường nhưng không được.

Sau đó, Thanh bị bắt giữ

T.Nhung