Ngày 27/7, Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Thủy (SN 1968) ở thôn 3, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo về tội "Giết người".

TIN BÀI KHÁC

Trước đó, vào tối 25/7, sau khi đi uống rượu say về nhà, Thủy bị bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thùy (SN 1938) chửi bới dẫn đến 2 bố con xảy ra xô xát. Sẵn có hơi men trong người, Thủy vơ điếu cày bằng tre đập liên tiếp vào đầu bố. Hậu quả là ông Thùy bị chết ngay tại chỗ.

Được biết, Thủy đã từng bị TAND huyện Vĩnh Bảo kết án 3 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Thủy thường xuyên chơi bời, rượu chè bê tha rồi về nhà gây sự với mọi người trong gia đình. Sau khi sát hại chính cha đẻ của mình đối tượng này đã bỏ trốn.

Hiện, cơ quan Công an đã huy động lực lượng truy bắt được Thủy khi đang lẩn trốn ở nhà người quen. Tại cơ quan điều tra, khi tỉnh rượu, Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Q.Minh