- Việt - Trung đối thoại chiến lược quốc phòng tại Hà Nội; Bộ Y tế cảnh báo về amip ăn não người; Người dân vật vã trở lại Thủ đô sau kì nghỉ lễ; Nhiều bệnh viện áp viện phí mới từ đầu tháng 9; Giá đỗ tại Hà Nội không chứa hóa chất độc hại; ... là những tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày 3/9.

VIỆT - TRUNG ĐỐI THOẠI CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG TẠI HÀ NỘI

Việt - Trung đối thoại chiến lược quốc phòng tại Hà Nội
Sáng 3/9 tại Hà Nội, Việt Nam và Trung Quốc tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ ba. Trưởng đoàn Việt Nam tham dự đối thoại là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trưởng đoàn Trung Quốc tham dự đối thoại là Thượng tướng Mã Hiểu Thiên - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc, trong ba ngày 2-4/9, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Mã Hiểu Thiên - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dẫn đầu sang thăm Việt Nam và tiến hành Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc.

Việt - Trung đối thoại chiến lược quốc phòng tại Hà Nội

BỘ Y TẾ CẢNH BÁO VỀ "AMÍP ĂN NÃO NGƯỜI"

Bộ Y tế vừa đưa ra những thông tin chính thức về bệnh viêm não - màng não do đơn bào Naegleria fowleri (hay còn được gọi là bệnh amíp ăn não người) đang khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh viêm não - màng não do đơn bào Naegleria fowleri là một bệnh rất hiếm gặp, nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong vòng 49 năm qua (1962 - 2011), Hoa Kỳ chỉ ghi nhận 123 trường hợp nhiễm, với số mắc trung bình từ 0 - 8 trường hợp trong một năm.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/7 bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam, 24 tuổi, nhập viện ngày thứ 2 của bệnh với chẩn đoán lâm sàng viêm não - màng não, xét nghiệm dương tính đơn bào Naegleria fowleri, bệnh nhân đã tử vong ngày thứ 3.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp viêm não - màng não do Naegleria fowleri.

Bộ Y tế cảnh báo về “amíp ăn não người”

SAU NGHỈ LỄ, NGƯỜI DÂN "VẬT VÃ" TRỞ LẠI THỦ ĐÔ

Chiều 3/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng vạn người dân đã đổ dồn về Thủ đô Hà Nội khiến cho nhiều tuyến đường trở nên ùn tắc cục bộ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại nhiều tuyến đường xung quanh các khu vực Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Giải Phóng... lượng xe càng về chiều càng trở nên đông đúc.

Tại đường Giải Phóng do lượng phương tiện quá đông nên đã xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài buộc lực lượng CSGT trên tuyến đường phải làm việc hết sức vất vả.

Sau nghỉ lễ người dân 'vật vã' trở lại Thủ đô

NHIỀU BỆNH VIỆN ÁP PHÍ MỚI TỪ THÁNG 9

Từ đầu tháng 9, nhiều bệnh viện ở các địa phương trên cả nước cho biết sẽ bắt đầu áp viện phí mới sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 8.

Từ giữa tháng 9 này, 15 bệnh viện tuyến Trung ương sẽ áp giá viện phí mới sau khi được Bộ Y tế phê duyệt, gồm các bệnh viện như Nhi Trung ương, Viện Lão khoa, bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất, …

Nhiều bệnh viện áp phí mới từ tháng 9

GIÁ ĐỖ TẠI HÀ NỘI KHÔNG CHỨA HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

Giá đỗ tại Hà Nội không chứa hóa chất độc hại

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết sau khi tiến hành đợt kiểm tra tại TP HCM, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 100 mẫu giá đỗ tại Hà Nội.

Kết quả cho thấy toàn bộ mẫu giá đỗ được lấy để kiểm tra đều có các chỉ số nằm trong ngưỡng an toàn, không phát hiện hóa chất độc hại.

Giá đỗ tại Hà Nội không chứa hóa chất độc hại

CẢNH GIÁC VỚI DỊCH BỆNH DỊP ĐẦU NĂM HỌC

Dịp đầu năm học là thời điểm nhiều dịch bệnh có thể bùng phát. Do đó, người dân cần cảnh giác, phòng bệnh tốt cho con em mình.

Tại thời điểm này, dịch sốt xuất huyết đang hoành hành mạnh tại các tỉnh phía Nam. Tại phía Bắc, dịch tuy không bùng phát nhưng vẫn có nguy cơ cao do tháng cao điểm vẫn chưa tới.

Hơn nữa, các tỉnh miền Bắc đang trong mùa mưa, độ ẩm và nhiệt độ cao là điều kiện lý tưởng để muỗi gây bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh.

Cảnh giác với dịch bệnh dịp đầu năm học

2.000M ĐƯỜNG "RỒNG RẮN" TRÊN QL1A ĐƯỢC SỬA CHỮA

Gần 2.000m đường QL 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị xuống cấp nghiêm trọng đã được sửa chữa bằng phương pháp mới.

2.000m đường 'rồng rắn' trên QL1A được sửa chữa

TP HCM: NHÀ HÀNG, SIÊU THỊ BỘI THU DỊP LỄ 2/9

Thay cho những chuyến vui chơi, du lịch ngắn ngày trong dịp lễ Quốc khánh, người dân TPHCM chọn cách “chơi lễ” ở nhà và rất mạnh tay chi cho việc ăn nhậu, mua sắm. Điều này đã đẩy sức mua tại hàng quán, siêu thị những ngày nghỉ tăng mạnh. Tin trên Dân trí

TP.HCM: Nhà hàng, siêu thị bội thu dịp lễ 2/9

TẤP NẬP ĐI HỌC LÀM MẸ ĐẢM

“Cứ tưởng nước xương béo bổ nhất nên ngày nào mình cũng ninh một nồi xương ống quấy bột cho bé, không ngờ lại làm em bé khó tiêu hóa. Đúng là thương cháu không đúng cách rồi”, chị Vân (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ sau khi nghe chuyên gia hướng dẫn ở buổi học nấu ăn dặm đúng cách do Viện Dinh dưỡng Trung ương tổ chức.

Tấp nập đi học làm mẹ đảm

ĐƯA BÚT CHẤM ĐỌC VÀO TRƯỜNG PHẢI LÀM RÕ NGUỒN GỐC

"Trước mắt, Bộ GD-ĐT chỉ đạo Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam chỉ giới thiệu sản phẩm bút chấm đọc hỗ trợ dạy tiếng Anh tiểu học của Viện Vật lí - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. Các địa phương muốn đưa thiết bị vào phải tổ chức đấu thầu và làm rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm" - TS Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng bộ phận thường trực Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 khuyến cáo.

Đưa bút chấm đọc vào trường phải làm rõ nguồn gốc

ĐỌC CHẬM:

Gặp người phi công ‘đặc biệt’ 9 năm chở Bác Hồ
Ông đã có nhiều chuyến bay chuyên chở Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, tham gia chuyên chở thương binh về hậu phương, tải vũ khí, lương thực tiếp viện cho chiến trường. Ông là phi công, đại tá Trần Ngọc Bích, quê Hà Tĩnh.

Bi hài trông người ốm thuê ở bệnh viện
Do gắn chặt với sinh hoạt đời thường, thậm chí cả những thời khắc “nhạy cảm” (như khi người ốm phải thay đồ, nâng đỡ, vv…) nên nhiều câu chuyện bi hài đã phát sinh từ dịch vụ đặc biệt này

ẢNH TRONG NGÀY:

Người dân vật vã trở lại Thủ đô sau kì nghỉ lễ

Ngọc Anh (Tổng hợp)