- Sau 2 giờ vây bắt, cảnh sát đã khống chế được kẻ bắt cóc trẻ mẫu giáo làm con tin và chuyển về công an quận Tân Bình. Vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non 10A, đường Gò Cẩm Đệm, P10, quận Tân Bình, TP.HCM khiến các phụ huynh vô cùng lo lắng, hoảng sợ.

Hình ảnh: Hiện trường vụ bắt cóc học sinh
Hình ảnh hiện trường vụ bắt cóc trẻ mẫu giáo tại trường Mầm non 10A, đường Gò Cẩm Đệm, P10, quận Tân Bình, TP.HCM.

XEM CLIP VỤ BẮT CÓC TẠI ĐÂY


Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 11/10, một nam thanh niên cầm theo hung khí xông vào Trường Mầm non 10A, đường Gò Cẩm Đệm, P10, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, khi thấy người lạ vào trường uy hiếp một số cán bộ nhân viên trong trường, những người này la lên. Thấy vậy, đối tượng liền xộc vào 1 lớp mẫu giáo và khống chế các em nhỏ tại đó.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát có đến hàng trăm người đã đến bao vây trường và tìm cách giải cứu. Đối tượng bên trong yêu cầu những người bên ngoài cấm tụ tập, ghi hình.

Ban đầu chưa rõ đối tượng dùng hung khí loại gì và khống chế bao nhiêu em nhỏ.

Xem phần tường thuật bắt cóc đối tượng, giải cứu con tin do PV VietNamNet trực tiếp từ hiện trường:

9h40: Một số cảnh sát đột nhập vào được bên trong trường và đưa được một số học sinh mầm non của các lớp khác ra bên ngoài. Nhiều phụ huynh nghe thông tin xảy ra sự việc đã lập tức chạy đến trường.

10h10: Cảnh sát đã tiếp cận được một số em nhỏ.

Nhiều người dân tụ tập bên ngoài, không ít người là phụ huynh học sinh. Các bậc cha mẹ tỏ ra vô cùng lo lắng.

Phụ huynh náo loạn - Ảnh: Trương Khởi

10h25: Một cháu bé khoảng 3 tuổi đã được đưa ra khỏi nhà trẻ và ngay sau đó được đưa đi cấp cứu.

10h30: Cảnh sát đã bắt được hung thủ và trùm đầu đưa ra ngoài.

Lúc này có đến hàng ngàn người dân đồng loạt vỗ tay và xông đến chỗ đối tượng, nhưng cảnh sát đã phong toả và  đưa đối tượng lên xe chuyên dụng.
 
Giây phút đưa những trẻ em bị bắt cóc ra ngoài. - Ảnh: Đàm Đệ

10h33: Kẻ bắt cóc đã được đưa về trụ sở Công an quận Tân Bình.

Nhà trường đã dùng loa đề nghị phụ huynh bên ngoài giữ trật tự và yên tâm vì các cháu đã được an toàn.

Một xe cứu thương vẫn túc trực tại hiện trường.

10h35: Mặc dù hung thủ đã được đưa ra khỏi hiện trường nhưng vẫn có lực lượng cảnh sát mặc áo giáp đến kiểm tra xung quanh khuôn viên trường.

Người dân vẫn tụ tập đông. Các phụ huynh bắt đầu nhận lại con em mình.

10h45: Theo thông tin VietNamNet, đối tượng đã sử dụng 2 con dao để đột nhập vào trường, khống chế bà Trần Thị Kim Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường. Khi bà này truy hô thì đối tượng nhào vào lớp học có hàng chục học sinh mẫu giáo và khống chế 2 học sinh làm con tin để uy hiếp.

Hiệu trưởng nhà trường cũng bị khống chế - Ảnh: Trương Khởi

11h: Thông tin ban đầu cho hay, đối tượng tên Cao Quốc Huy, sinh ngày 6/6/1984 tại Quãng Ngãi, thường trú tại 625 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM.
2 trẻ bị khống chế là cháu Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi (SN 2009) 
 
Cháu Bùi Quang Khôi, học sinh bị khống chế - Ảnh: Trường Khởi

Tại hiện trường công an thu giữ một điện thoại di động nắp gập màu hồng, 2 dao Thái Lan. 
 
Chân dung tên bắt cóc - Ảnh: Lê Na

 
XEM CLIP VỤ BẮT CÓC TẠI ĐÂY

Đàm Đệ