- Kể từ khi tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đã xuất hiện động đất dồn dập khiến hàng chục nghìn dân tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 hoang mang lo lắng…

Trước sự cố động đất xuất hiện dồn dập trong thời gian vừa qua tại Sông Tranh 2, sáng nay (18/10), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam tiến hành tổ chức tập huấn về kiến thức động đất và biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho hơn 500 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các huyện thị trong tỉnh.

Giáo sư Cao Đình Triều phổ biến kiến thức động đất và phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại cho cán bộ lãnh đạo Quảng Nam

 
GS. TS Cao Đình Triều - Viện vật lý địa cầu khẳng định rằng trước khi tích nước hồ chứa Sông Tranh 2 vào cuối năm 2010, tại khu vực Sông Tranh 2 và vùng kế cận không quan sát thấy động đất xảy ra.

Tuy nhiên sau khi hồ chứa tích nước, nhà máy đi vào hoạt động thì động đất bắt đầu xuất hiện dồn dập từ đầu năm 2011 đến nay khiến người dân hoang mang lo lắng.

Thống kê từ hệ thống các máy đo địa chấn của Viện Vật lý địa cầu đặt tại Sông Tranh 2 từ tháng 8-2011 đến tháng 5-2012 đã ghi nhận được 10 trận động đất.

Tuy nhiên, ghi nhận từ 2 máy đo gia tốc đặt tại mặt đập Sông Tranh 2 từ ngày 24-12-2011 đến ngày 15-4-2012 đã ghi nhận 36 trận động đất lớn nhỏ diễn ra tại khu vực.

Các trận động đất này đã gây gia tốc đỉnh mặt đập từ cấp 5 (0,0177g) đến cấp 7 (0,1053g) theo thang MSK64.

Điều đáng quan tâm là rất nhiều trận động đất người dân địa phương cảm nhận hoặc ghi nhận được bằng máy gia tốc đặt trên mặt đập nhưng lại không ghi nhận được bằng hệ thống trạm địa chấn của Viện vật lý địa cầu đang quản lý.

"Đặc biệt là 2 trận động đất xảy ra vào ngày 2-3-2012 (M=3,1) và ngày 15-4-2012 (M=2,8) lại tạo ra gia tốc trên mặt đập rất lớn, bằng 0,0676g và 0,1053 tương đương với cấp 7 theo thang MKS 64" - GS Cao Đình Triều nói.

Theo thông báo mới nhất từ Viện Vật lý địa cầu ghi nhận, từ tháng 8 đến hết ngày 23-9-2012, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại liên tiếp xảy ra 22 trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có thể đạt cấp độ 4,2 độ Richter.

Với những diễn biến bất thường của động đất và sự cố nứt phun trào nước, hiện đã tạm thời khắc phục, đến thời điểm này hồ chứa Sông Tranh 2 vẫn chưa cho phép tích nước để bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn dân vùng hạ lưu.

"Việc phổ biến kiến thức động đất và biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại tại vùng động đất Sông Tranh 2 là vô cùng cần thiết để giúp người dân yên tâm sinh sống" - GS Triều nói.

Vũ Trung