Danh tính đối tượng này được xác định là Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng. Đồng Xuân Phong đã có hành vi che giấu và giúp Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bỏ trốn.

Liên quan đến công tác điều tra, làm rõ vụ việc Dương Chí Dũng bỏ trốn, theo nguồn tin của báo Công an nhân dân, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối tượng Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Đối tượng Đồng Xuân Phong (Ảnh: Dân Việt)

Đồng Xuân Phong giới tính: nam; sinh ngày 11/5/1974 tại Hải Phòng; nơi đăng ký HKTT: 123 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, TP Hải Phòng; chỗ ở trước khi trốn: 123 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Đối tượng Phong đang bị truy nã trên toàn quốc về hành vi che giấu cho nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, Dương Chí Dũng bỏ trốn. Trong khi điều tra về vụ án Dương Chí Dũng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện ra đối tượng Phong đã tiếp tay cho ông Dũng bỏ trốn ra nước ngoài

Được biết, trước đó, đối tượng Đồng Xuân Phong cũng đang bị truy nã với một tội danh khác. Theo đó, năm 2009, Phong đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã vì liên quan đến một vụ án buôn lậu. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được Phong.

Dương Chí Dũng đã bị dẫn giải về Hà Nội vào sáng 5/9

Trước đó, ngày 18/5/2012, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng (C48) thuộc Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI – Bộ Công an) có quyết định bắt ông Dương Chí Dũng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Dương Chí Dũng. Tuy nhiên ông Dũng đã không có mặt ở cơ quan để làm việc.

Đến ngày 4/9, sau hơn 3 tháng bỏ trốn, ông Dương Chí Dũng đã bị CQĐT Bộ Công an bắt theo quyết định truy nã. Sáng 5/10, Dương Chí Dũng bị dẫn giải về Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN1166 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đến lúc 7h29 cùng ngày, ông Dương Chí Dũng đã đi qua cổng 4 sân bay Nội Bài với sự áp giải của các điều tra viên thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48).

P.Lam (Tổng hợp)