- Từ đoạn clip cướp giật gây phẫn nộ cộng đồng mạng, đến nay 1 tên cướp đã sa lưới pháp luật…

 
Liên quan đến vụ “Truy bắt 2 đối tượng trong clip cướp giật cầu Sài Gòn”, đến 11h30 trưa 5/11 các trinh sát đặc nhiệm công an TP.HCM đã bắt giữ Diệp Tấn Dũng (tự Dũng “nhóc”, SN 1993, ngụ Q.6, TP.HCM) là 1 trong 2 tên cướp trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng.
 
Hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại là Lê Minh Pha (SN 1993, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Đối tượng Diệp Tấn Dũng vừa bị bắt giữ (ảnh trái) và Lê Minh Pha (ảnh phải) đang bị công an truy bắt gắt gao.

Như VietNamNet đã thông tin, chính Pha và Dũng “nhóc” là 2 kẻ đã điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter BKS 59-31148 giật giỏ xách của chị Q.T.K.Y (SN 1988, ngụ Q.2), khi chị này đang điều khiển xe Atilla lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh (đoạn dẫn lên cầu Sài Gòn) vào 15h25’ chiều 25/9. Sau khi bị cướp, chị Y ngã xuống đường; rất may là ô tô lưu thông phía sau phát hiện, tránh kịp…
 
Chiếc ô tô đi phía sau đã tình cờ ghi lại được bộ diễn biến vụ cướp, thông qua camera hành trình. Đoạn clip sau đó được đăng tải trên Youtube, gây bức xúc cộng đồng mạng…Ngay sau đó, ban giám đốc công an TP.HCM đã chỉ đạo, giao đội 3, phòng PC45 truy bắt các đối tượng gây án.
 
Khi bị bắt, Dũng “nhóc” khai: sau khi gây án, biết bị công an truy lùng, hắn đã cùng tên Pha trốn lên Gia Lai. Một thời gian sau, do hết tiền tiêu xài nên cả hai về TP.HCM và bặt tin nhau từ đó.

Diễn biến vụ cướp giật gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Riêng tên Pha, cuối tháng 10, các trinh sát đã phát hiện hắn hẹn gặp người thân ở khu vực giáp ranh TP.HCM và Bình Dương. Tuy nhiên khi trinh sát tổ chức bao vây, Pha đã “đánh hơi” thấy nguy hiểm nên vứt xe, chui vào bụi rậm thoát thân. Tại hiện trường trinh sát thu giữ chiếc xe gắn máy mà Pha và Dũng “nhóc” từng dùng làm phương tiện gây án.
 
Về phần Dũng “nhóc”, khi về TP.HCM trốn chui trốn nhủi tại các khu vực giáp ranh. Trưa 5/11, các trinh sát hình sự đặc nhiệm nắm được thông tin Dũng “nhóc” xuất hiện tại nhà vợ hắn ở phường Tân Phú, Q.9 với ý định kiếm ít tiền để tiếp tục lẩn trốn. Khi trinh sát có mặt, bao vây căn nhà, Dũng đã từ căn gác leo qua cửa sổ lên nóc nhà hòng thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.
 
Được biết Dũng “nhóc” từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Dũng “nhóc” được biết đến là giang hồ có số má tại khu vực TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chuyên kiếm sống bằng nghề bảo kê, cướp giật, đâm thuê chém mướn...
 
Hiện công an đang mở rộng điều tra hành vi phạm tội của Dũng. Đồng thời kêu gọi tên Pha sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
 
• Đàm Đệ