- Sáng 14/11, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng (Hà Nội) được thông xe sau 5 tháng thi công.

Khởi công ngày 11/5, cầu vượt nút Láng Hạ - Lê Văn Lương rộng 9m (gồm 2 làn ôtô, 2 làn xe máy), dài 315 m, kết cấu nhịp dầm thép kết hợp bê tông cốt thép. Tổng trọng lượng dầm thép của công trình lên đến trên 1.000 tấn, do Công ty Cầu 12 thi công. Tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Khác với cầu vượt Tây Sơn, Láng Hạ, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng sẽ dành cho cả xe buýt, xe máy và ô tô con lưu thông.






Xe buýt cũng được lưu thông trên cầu.


Nhiều phương tiện đã lưu thông trên cầu vượt.





Dưới gầm cầu vượt, nút giao thông Láng Hạ - Láng - Lê Văn Lương, các phần đường song song với cầu vượt trở nên thoáng đãng.

Phạm Hải