VietNamNet Bridge – Some markets in Co Nhue ward in Bac Tu Liem district of Hanoi are supplied with water spinach that has been planted in a cemetery, where the vegetables are surrounded by belongings of the dead.



            Nghĩa địa nằm trong ngõ 145, đường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ lâu nay đã trở thành ruộng rau muống. Tại đây, rau được trồng xen kẽ quanh các ngôi mộ, khá xanh tốt.

The cemetery, located on Lane 145, Co Nhue road, Bac Tu Liem district, has long been a vast water spinach field, where vegetables are planted around tombs.

 

 

 


            Hàng ngày, những người trồng liên tục chăm bón, cắt tỉa để nhanh chóng cho thu hoạch.

 

Every day, growers fertilize vegetables to harvest them quickly.

 

 


            Thậm chí họ còn đốt và phát quang cây cỏ xung quanh mộ để mở rộng diện tích đất trồng rau.

 

They also burn and chop down plants around tombs to expand the vegetable field.

 


            Một số ngôi mộ chưa được xây kiên cố, các loại rau ăn cũng được trồng phủ lên.

 

Water spinach is also grown on top of new graves.

 

 


            Những vật dụng của người quá cố gồm chăn chiếu cũng vứt quanh ruộng rau muống.

 

Belongings of the dead such as sedge mats or blankets are thrown around the vegetable field.

 

 


            Ruột chăn bông được dùng để be bờ, làm đường tiện đi lại.

 

 

 


            Nước dùng tưới rau được người dân lấy từ các con mương nhỏ chạy dọc nghĩa địa. Nguồn nước này luôn có màu đen.

 

Vegetables are watered by the small canal running along the cemetery. The water is always black.

 

 


            Vào mỗi buổi sáng, người dân đến sớm hái rau đem ra chợ bán.

 

In the early morning, growers come to the cemetery to pick vegetables and then take them to local markets.

 

 


            Khi được hỏi liệu người trồng có dám ăn chính rau mình trồng, một người phụ nữ khẳng định: Không sợ, tôi vẫn ăn suốt.

 

When asked if they dare eat this kind of vegetable, a woman insisted: “I am not afraid. I still eat my vegetables all the time.”

 

 


            Mỗi ngày từng bó nhỏ lại được mang ra chợ xung quanh khu vực phường Cổ Nhuế bán cho người tiêu dùng.

 

Water spinach is bundled to sell at markets in Co Nhue Ward.

 

 


            Người phụ nữ này cho biết, mỗi lứa rau sau khi thu hoạch xong chỉ cần cắt ngắn xuống gần gốc rồi bón phân, phun thuốc để diệt sâu bệnh.

 

 

 

 


            Rau được gánh ra chợ đường tàu (Cổ Nhuế) cách khu vực trồng hơn 1 km.

 

Vegetables are sold at a market, which is about 1 km from the vegetable fields.

 

 

 


            Giá bán tại đây từ 2.000 - 3.000/bó. Hầu hết khách hàng không thể biết những mớ rau này được trồng ở đâu.

Customers do not know the origin of the vegetables.

A bundle of water spinach is priced only VND2,000-VND3,000 ($0.1).



Zing