Ngày 26 tháng 6 vừa qua, ba ngư dân Mỹ đã bắt được một con cá mực khổng lồ dài 7 m, nặng 90 kg tại vùng vịnh Mexico.

TIN BÀI KHÁC:

Con mực khổng lồ được ngư dân trục vớt từ vịnh Mexico (Ảnh: nationalgeographic)

Anh Benz, một trong số ba ngư dân, cho biết khoảng 11 giờ trưa hôm đó, họ nhìn thấy một vật gì đó màu trắng đục nổi trên mặt biển, tiến lại gần mới phát hiện ra là con cá mực khổng lồ đã chết. Những người trên tàu chưa ai nhìn thấy con cá mực lớn như vậy nên đã trục vớt nó mang về. Những người ở cảng nhìn thấy con mực to lớn này cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Benz đã liên lạc với tổ chức bảo tồn động vật hoang dã. Hiện xác con mực này đã được đưa tới Bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida để nghiên cứu. Được biết, mực khổng lồ-động vật không xương lớn nhất trên thế giới-có thể dài khoảng 18 m và nặng tới 1 tấn.

Theo ông Roger Portell-nhà cổ sinh vật động vật không xương sống tại bảo tàng Floria, mực khổng lồ sống tại các đại dương lớn trên toàn thế giới nhưng loài vật này ít xuất hiện tại vùng biển Đại Tây Dương,

"Đó là loài rất hiếm"."Chúng có xu hướng sống ở mực nước sâu vì thế chúng ta thường không nhìn thấy chúng" - Roger Portell nhấn mạnh.

Sầm Hoa (Theo AP)