- Khoảng 4h30 sáng nay (26/1), chiếc xe chở bia khi đi qua địa phận cầu Bến Thủy (Nghệ An) đột nhiên bị lật. Hàng trăm người dân đổ ra “hôi” bia khiến giao thông tê liệt cục bộ.


TIN BÀI KHÁC


Sáng cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, trung tá Hoàng Duy Hà, Đội trưởng Đội CSGT TP. Vinh cho biết, chiếc xe tải bị lật mang BKS 76C-00137 (chưa rõ tài xế) chạy theo hướng từ TP. Vinh – Hà Tĩnh. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở hàng trăm thùng bia 333.
Anh Hà cho biết vị trí chiếc xe bị lật cách trạm thu phí cầu Bến Thủy khoảng 20m. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế thiếu chú ý nên bất ngờ đâm phải dải phân cách đường một chiều. Rất may tài xế đã thoát khỏi xe an toàn.
Khi chiếc xe bị lật, hàng nghìn lon bia đổ tràn trên đường quốc lộ 1 và cầu Bến Thủy. Những người dân quanh đó và người qua đường thấy vậy đã ùa lại để nhặt bia, tạo ra một cảnh tượng nhốn nháo và gây tắc đường cục bộ khoảng 4km, kéo dài từ đầu cầu Bến Thủy đến thị trấn Nghi Xuân (Hà Tĩnh).


Cảnh nhốn nháo tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)
Ngay khi nhận được thông báo, lực lượng CSGT công an thành phố đã phối hợp cùng lực lượng thanh tra giao thông tiến hành bảo vệ hiện trường, tài sản, thuê người bốc dỡ bia, đồng thời cho xe cẩu kéo chiếc xe tải lại gần trạm thu phí, tổ chức phân luồng các phương tiện.
Tính đến 10h sáng nay, anh Quyền, Phó Đội trưởng Đội CSGT TP. Vinh đang có mặt tại hiện trường cho biết, giao thông tại khu vực này đã bắt đầu thông suốt, tuy nhiên mật độ phương tiện tại 2 đầu cầu vẫn còn rất lớn.
Hiện các cơ chức năng đang tiến hành bàn giao tài sản và thống kê thiệt hại của vụ tai nạn
Minh Anh