Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, hưởng ứng xu thế chuyển đổi số, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Quảng Nam nói riêng đã có những bước chuyển đáng kể trong việc áp dụng CNTT vào giải quyết công việc cho người dân và DN.

Cụ thể, BHXH tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả quy trình, nghiệp vụ, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, tăng mức độ chính xác, giảm tối đa làm việc trực tiếp như: Kết nối và liên thông với các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức, DN sử dụng dịch vụ công; 100% TTHC của Ngành được cung cấp dịch vụ ở mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

image001.jpg

Tính đến nay, trên 90% đơn vị, DN ở tỉnh Quảng Nam đã đăng ký phương thức giao dịch điện tử. Thời gian qua, BHXH tỉnh cũng đã tiếp nhận trên 50.000 hồ sơ, trong đó phần lớn hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua giao dịch điện tử.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn áp dụng bộ thủ tục theo đúng danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục về BHXH thông qua phương thức giao dịch điện tử, mà không phải trực tiếp đến cơ quan BHXH.

BHXH tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID và thực hiện các TTHC. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho thấy rõ hiệu quả và tính thiết thực, giúp người tham gia BHXH, BHYT có thể theo dõi quá trình đóng-hưởng của mình; làm thủ tục cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do hỏng, mất được dễ dàng...

“Tham gia gian hàng của BHXH tỉnh Quảng Nam hôm nay, người dân, người lao động và DN sẽ được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm những thành quả trong việc áp dụng CNTT của ngành BHXH Việt Nam thời gian qua”, ông Danh cho cho biết.

image003.jpg

Anh Hồ Văn Thanh (TP.Tam Kỳ) chia sẻ: “Qua giới thiệu của cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam, cho thấy ngành BHXH có tốc độ phát triển CNTT rất nhanh, tạo nhiều thuận lợi cho người lao động và DN, nhất là gần như không phải liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để giải quyết công việc, mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh”.

Tính đến nay, hàng trăm ngàn người dân ở Quảng Nam đã đăng ký cài đặt ứng dụng VssID và có thể thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH trên Cổng Dịch vụ công với các thủ tục như: Gộp sổ BHXH; giải quyết chế độ thai sản; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT... Bên cạnh đó, rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng triển khai sử dụng BHYT CCCD gắn chip, giúp giảm tối đa thủ tục và thời gian đăng ký khám chữa bệnh cho người bệnh có BHYT.

Ông Nguyễn Thanh Danh cho biết, hiện nay dữ liệu phần mềm của toàn ngành BHXH Việt Nam được tập trung từ Trung ương và thống nhất trong toàn quốc. Toàn ngành đã kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và không ngừng hoàn thiện để phục vụ công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành được đặc biệt quan tâm, chủ động đẩy mạnh và đi trước một bước, tạo ra những đột phá để phục vụ người dân, DN.

Thúy Ngà