buôn người

Cập nhập tin tức buôn người

Ngôi sao TikTok xinh đẹp nhận mức án 10 năm tù

Haneen Hossam, 20 tuổi, là một trong hai người có sức ảnh hưởng trên TikTok phải nhận bản án tù từ tòa án hình sự Cairo hôm 20/6. Hossam, người bị kết án về tội buôn người, đã bị tuyên mức án dài hơn do không ra hầu tòa.

Chân tướng ông trùm điều hành đường dây buôn người ở Nam Định

Từng có tiền án về tội Buôn người, ông trùm Trương Tuấn Anh là người lọc lõi trong việc dụ dỗ các bé gái vào làm việc cho các quán karaoke, massage.

Italia bắt giữ nghi phạm vụ 39 người Việt tử nạn trong xe tải

Giới chức Italia đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Dragos Damian, vì tên này có liên quan tới vụ 39 người Việt tử nạn trong xe tải hồi 2019.

Nhóm buôn người thả bé gái qua tường cao 4 mét

Lực lượng biên phòng Mỹ đã công bố video gây sốc ghi lại cảnh những kẻ buôn người thả 2 bé gái qua hàng rào biên giới cao 4 mét.

Khởi tố 2 'nữ quái' đưa 20 phụ nữ qua nước ngoài mang thai hộ

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong đường dây đưa 20 phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ.

Đường dây mua bán trẻ sơ sinh và chuyện người mẹ cho đi con mình

Những người mẹ rứt ruột cho đi đứa con của mình để đổi lấy số tiền ít ỏi đã trở thành “mảnh đất mầu mỡ” nuôi béo đường dây mua bán trẻ sơ sinh.

Kết đắng của kẻ gạ gả bé gái 14 tuổi cho người đàn ông Trung Quốc

Ngày 25/8, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Thanh Vân (43 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. 

Mua bán người trên toàn cầu diễn biến phức tạp trong dịch Covid-19

Sáng 30/7, tại TP Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2020.

 

Pháp truy tố 13 đối tượng trong đường dây buôn người Việt sang châu Âu

Cơ quan pháp luật Pháp ngày 30/5 đã đưa ra cáo buộc đối với 13 nghi phạm liên quan tới vụ 39 người Việt tử nạn trong xe container hồi tháng 10 năm ngoái.

Điều tra đường dây đưa người Việt nhập cảnh trái phép vào Đức

Đại sứ quán Việt Nam đang liên hệ với cơ quan chức năng Đức yêu cầu cung cấp thông tin nhân thân của các công dân bị bắt giữ, cập nhật tiến trình điều tra vụ việc.

Anh kết án băng đảng nhồi nhét người Việt như 'hàng hoá'

Bốn tên buôn người đã lĩnh án 16 năm tù sau khi 29 người Việt, trong đó có 17 trẻ em, được phát hiện bị nhồi nhét như hàng hoá và đưa vào Anh.

Cuộc đào thoát khỏi "tổ quỷ" của cô gái bị bắt cóc làm nô lệ tình dục

Ôm mộng du học tới Anh nhưng cô gái trẻ đến từ Romania không ngờ mình bị bắt cóc, rồi bị bán làm nô lệ tình dục ngay ở "miền đất hứa".

Bị bán sang TQ hai tháng, cô dâu Pakistan thân tàn ma dại

Cái chết của cô Samiya David càng làm tăng thêm bằng chứng về sự ngược đãi lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái Pakistan, khi họ bị bán sang Trung Quốc làm cô dâu.

Quảng Ninh lệnh dừng ngay ca múa nhạc của hàng trăm du khách Trung Quốc

 Chưa được cơ quan chức năng cho phép nhưng 1 công ty lữ hành tại Quảng Ninh đã tự ý tổ chức các hoạt động văn hóa cho du khách Trung Quốc.

 

Bị bán sang Trung Quốc, hotgirl Nghệ An thành kẻ buôn người

Tiên quê TP Vinh (Nghệ An) móc nối với người từng bán mình sang Trung Quốc để lừa bán 4 cô gái khác.

Anh lại phát hiện người nhập cư trái phép trong xe tải

Một chiếc xe tải chở 10 người nhập cư trái phép đã bị bắt giữ tại miền Đông nước Anh hôm 26/11, lực lượng cảnh sát vùng Cambridgeshire cho biết.

Hình phạt chờ đợi kẻ đưa người vượt biên trái phép

Những người đưa người Việt vượt biên ra nước ngoài trái phép nếu bị bắt có thể bị hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Hành trình đẫm nước mắt của cô gái bị bắt cóc làm nô lệ tình dục ở Anh

Rời Romania đến Anh với giấc mơ du học, Anna không ngờ cô đã bị bắt cóc, rồi bị bán làm nô lệ tình dục ngay trên đất khách quê người.

6 năm tù cho đối tượng đưa người đi nước ngoài ở Tây Ninh

Từ năm 2017 đến năm 2019, một đối tượng đã tổ chức cho nhiều người Việt Nam trốn đi nước ngoài trái phép theo đường tiểu ngạch tại Tây Ninh.

Bị bọn buôn người săn lùng, cặp nghi phạm vụ 39 thi thể không dám đầu thú

Nguồn thạo tin quả quyết, hai nghi phạm bị Cảnh sát Essex, Anh truy nã để thẩm vấn về cái chết của 39 người nhập cư trong thùng xe tải tháng trước, đang chạy trốn những kẻ cầm đầu đường dây buôn người.