Trao đổi với phóng viên Báo điện tử PetroTimes, ông Phạm Văn Lợi - Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng Cầu Giấy (Sở Xây dựng Hà Nội) từng cho biết: Tòa nhà Thăng Long - Yên Hòa xây vượt hẳn... 10 tầng. Sai phạm của Thăng Long Tower tồn tại như một sự thách thức trật tự đô thị, thách thức chính quyền và là minh chứng rõ nhất cho sự bất lực, "nhắm mắt bắt tay" của thanh tra xây dựng.

Đình chỉ, phạt vẫn... mặc kệ!

Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long (ở tổ 50 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ thi công do không thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế ban đầu được phê duyệt, vượt tầng so với giấy phép.

Được biết, đây là lần thứ 3, dự án này bị đình chỉ thi công. Trước đó, Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long bị đình chỉ thi công 2 lần vào các năm 2013 và 2014 do thiếu giấy phép xây dựng.

Đến tháng 2/2015, sau hơn 8 tháng bị đình chỉ, lệnh cấm xây dựng đối với dự án đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, dự án này lại bất chấp quy định của pháp luật, cố tình tái phạm và lại bị đình chỉ.

{keywords}

Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long (còn gọi là Thăng Long Tower, chung cư Thăng Long - Yên Hòa).

Ngang nhiên hơn, công trình này từ trụ sở công ty được "hóa phép" thành hàng trăm căn hộ chung cư để bán. Chưa hết, chủ đầu tư còn liều lĩnh xây hẳn 27 tầng, vượt 10 tầng so với thiết kế được cho phép.

Không thèm xin phép, âm thầm xây dựng, đến khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra mới ngã ngửa câu chuyện “tiền trảm hậu tấu” của Công ty TNHH Thăng Long. Đứng trước vấn đề “chuyện đã rồi” của chủ đầu tư dự án, thành phố Hà Nội buộc phải cấp phép thêm cho dự án từ 17 tầng lên 27 tầng.

Kinh ngạc hơn, sau khi được thi công trở lại, chủ đầu tư lại liều lĩnh cho xây thêm khoảng 5 tầng. Nâng số tầng cao gấp đôi so với thiết kế ban đầu.

Doanh nghiệp "nhờn luật", chính quyền bất lực!

Trao đổi với phóng viên PetroTimes, ông Phạm Văn Lợi- Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng Cầu Giấy (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết: Khi phát hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long xây vượt 10 tầng, Đội đã lập biên bản đình chỉ thi công và kiến nghị thành phố xử phạt số tiền gần 1 tỉ đồng (mức phạt vượt thẩm quyền nên Chủ tịch UBND Hà Nội là người ra quyết định - PV). Tuy nhiên, không thấy thành phố ra quyết định xử phạt.

Nói về việc đình chỉ lần thứ 3 này, ông Phạm Văn Lợi cho rằng, sai phạm chủ yếu do thi công xây dựng không đúng với hồ sơ phương án thiết kế kiến trúc được duyệt, mà tăng thêm khoảng 587m2 diện tích sàn xây dựng. Chủ đầu tư đã cho công nhân lấp khoảng trống thông tầng tại các sàn căn hộ. Diện tích bình quân khoảng 22m2/tầng.

{keywords}

Sai phạm ở Thăng Long Tower ngang nhiên nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Dẫn giải về những sai phạm của dự án, ông Phạm Văn Lợi cho rằng, sau khi dự án được khởi động lại, ngày 28/5, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện một số sai phạm.

Thừa nhận hành vi xây vượt tầng của dự án, ông Phạm Văn Lợi cho rằng, vào thời điểm kiểm tra giữa tháng 5/2015, lực lượng Thanh tra Xây dựng phát hiện chủ đầu tư đang cho công nhân xây tầng 32 (trừ các tầng kỹ thuật, dự án vượt 1 tầng).

Hiện tầng vượt này đang bị đình chỉ thi công và chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ xin chuyển đổi sang... bể bơi.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạt hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng đối với dự án.

Ngày 2/6/2015, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội ban hành quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC với mức tiền phạt là 80 triệu đồng. Ngày 11/6, UBND phường Yên Hòa ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Mặc dù bị lập biên bản đình chỉ thi công, nhưng Đội Thanh tra Xây dựng quận Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Yên Hòa kiểm tra lại dự án, thì công trình đang có công nhân thi công xây dựng.

Trước sự ngoan cố này, Đội Thanh tra Xây dựng Cầu Giấy tiếp tục lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư ngừng ngay việc thi công xây dựng công trình hiện đang vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời đề nghị UBND phường Yên Hòa ban hành văn bản trục xuất thợ, cấm vận chuyển vật liệu vào công trình, tạm dừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với dự án.

Thế nhưng, theo quan sát của chúng tôi, tại công trường xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long, hệ thống thang máy vẫn được vận hành, công trình vẫn có công nhân.

Lý giải về điều này, vị lãnh đạo Đội Thanh tra Xây dựng Cầu Giấy cho rằng, chỉ đình chỉ thi công ở... tầng vượt, còn ở dưới vẫn cho thợ hoàn thiện phần thô?!

Mặc dù Thanh tra Xây dựng liên tục lập biên bản xử phạt đối với Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long, thế nhưng việc xử phạt này có vẻ chỉ là để xoa dịu dư luận mà thôi.

Bằng chứng là trong phần kết luận của biên bản xử phạt ngày 26/6, Đội Thanh tra Xây dựng quận Cầu Giấy cho phép chủ đầu tư dự án thời gian để “làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án theo quy định của pháp luật.”

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thăng Long đã “bổn cũ soạn lại”, cứ vi phạm xây dựng sau đó bị phát hiện, đình chỉ thi công rồi sẽ được gia hạn thời gian để xin điều chỉnh quy hoạch dự án. Hết lần này qua lần khác, doanh nghiệp Thăng Long vi phạm, coi thường luật pháp còn cơ quan quản lý trật tự xây dựng địa phương thì bất lực, nhắm mắt làm ngơ.

Việc cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực đã nhận được sự đồng thuận của dư luận. Nhưng nghịch lý thay, sai phạm ở Thăng Long Tower lại không bị đả động đến. Việc chủ đầu tư công trình này hết lần này đến lần khác "nhờn" luật, nhưng thanh tra xây dựng và chính quyền địa phương vẫn làm ngơ hoặc dung túng.

Theo Petrotimes