Giới phân tích coi việc TQ xuất bản cuốn album ảnh về cuộc đời cha ông Tập Cận Bình - cựu Phó thủ tướng Tập Trọng Huân - là chiến dịch thúc đẩy hình ảnh và tiếng tăm của ông Tập.

{keywords}

Ông Tập Trọng Huân (giữa), Tập Cận Bình (phải)

Cuốn sách mang tên “Tiểu sử qua ảnh của Tập Trọng Huân” do nhà xuất bản Nhân dân biên soạn gồm gần 300 hình ảnh về cố lãnh đạo chính trị TQ.

Album còn bao gồm một số hình ảnh của ông Tập Cận Bình thời trẻ, một vài trong số này được xuất bản trên nhật báo Tin tức Bắc Kinh hôm nay.

Có ảnh về ông Tập Cận Bình - khi đó là sinh viên Đại học Thanh Hoa - cùng với cha trong chuyến thăm ngôi làng nông thôn ở Quảng Đông năm 1978. Tấm ảnh khác về ông Tập Trọng Huân và con trai thăm đơn vị bộ đội ở Quảng Đông.

{keywords}

Ông Tập Cận Bình (ở xa bên trái) cùng cha (giữa) trong chuyến thị sát tại Quảng Đông năm 1978

Năm ngoái, hàng loạt sự kiện đã được tổ chức ở TQ để tưởng nhớ 100 năm ngày sinh ông Tập Trọng Huân; Bưu điện TQ phát hành hai bộ tem về ông; kênh CCTV trình chiếu bộ phim tài liệu 6 phần về cuộc đời cố lãnh đạo này...

Ông Tập Trọng Huân từng đảm nhận vị trí Phó thủ tướng TQ, nhưng bị bắt giam vào thời kỳ Cách mạng Văn hoá 1968.

Giới phân tích đánh giá việc ông Tập Cận Bình bày tỏ sự tôn kính người cha quá cố như một nỗ lực củng cố vị trí lãnh đạo hàng đầu TQ của ông. Theo họ, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, ông thường sử dụng nền tảng cách mạng gia đình để “thu phục nhân tâm” người TQ.

Thái An (theo scmp)