- Một cuộc tuần tra song phương tại cột mốc 112 do đồn biên phòng Bản Lầu (VN) và phân đội bộ đội biên phòng Hà Khẩu (TQ) tổ chức trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần 2 bắt đầu hôm nay (15/5) và kéo dài đến 18/5.

Sau thành công của chương trình đầu tiên ở Móng Cái (VN) và Đông Hưng (TQ) tháng 3/2014, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần này diễn ra đúng năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - TQ.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và người đồng nhiệm TQ Thường Vạn Toàn
Đoàn VN do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đoàn TQ do Thượng tướng Thường Vạn Toàn, ủy viên Quốc vụ viện,  Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn.

{keywords} 

Với cơ chế giao lưu này, hai bên mong muốn xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát  triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại tỉnh Lào Cai (VN) và Vân Nam (TQ).

Sáng nay, tại phân mốc ranh giới hai nước trên cầu Hồ Kiều diễn ra lễ đón đoàn TQ sang tham dự chương trình giao lưu tại Lào Cai.

{keywords}

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chủ trì lễ đón đoàn TQ theo nghi thức cao nhất của quân đội. Tiếp đó, hai đoàn hội đàm. Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần 2 cũng sẽ diễn ra.

Trong khuôn khổ chương trình, một cuộc tuần tra song phương tại cột mốc 112 sẽ do đồn biên phòng Bản Lầu (VN) và phân đội bộ đội biên phòng Hà Khẩu (TQ) tổ chức. Hai nước nhân dịp này cũng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung.

Hợp tác quốc phòng có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - TQ. Hai nước đã thống nhất tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua nhiều cơ chế, hình thức hợp tác, trong đó có giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.

Xuân Linh