- Tình huống giả thiết là một trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển Việt Nam, khiến sóng thần cao hơn 12m gây thảm họa cho người dân vùng ven biển Đà Nẵng.

Chỉ chưa đầy 5 phút sau, lực lượng y bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với y bác sĩ trên tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ lập tức có mặt và đưa nạn nhân lên tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) đậu ngoài khơi vùng biển Đà Nẵng cấp cứu.

{keywords} 

Đây là một kịch bản của cuộc diễn tập cứu nạn thảm họa “Y tế biển đảo Việt Nam"  do Bộ Y tế  và Sở Y tế TP Đà Nẵng  tổ chức trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP15) do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tổ chức chiều nay tại cảng Tiên Sa, trong chuyến thăm của tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) thuộc Hải quân Hoa Kỳ.

{keywords} 

Tham dự có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo TP Đà Nẵng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng hơn 800 y bác sĩ và sỹ quan trên tàu USNS Mercy.

{keywords} 

Cuộc diễn tập diễn ra ngay trên tàu bệnh viện kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Các nạn nhân trong thảm họa sóng thần đã được máy bay trực thăng đưa ra tàu cấp cứu kịp thời. Lực lượng y bác sĩ 2 nước phối hợp nhịp nhàng.

Trong đợt diễn tập, các y bác sĩ đã chuyển giao kỹ thuật cấp cứu, hồi sức, xử lý tình huống khẩn cấp, phẫu thuật... cho các y, bác sĩ Đà Nẵng.

{keywords}
{keywords}

Sau cuộc diễn tập, Đại sứ Ted Osius và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tổ chức họp báo ngay trên tàu bệnh viện Hoa Kỳ.

“Đây là đợt diễn tập trong chương trình đối tác Thái Bình Dương mà Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức thường niên nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thảm họa trên vùng biển đảo Việt Nam nói riêng. Trong tương lai, Việt Nam sẽ cùng với các nước phối hợp chặt chẽ để cùng ứng phó với thảm họa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

{keywords} 

Vũ Trung