- Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy HN. Việc điều hành do tập thể Thường trực khóa 16 gồm 4 Phó bí thư vừa được bầu đảm nhiệm.

Tại cuộc họp báo trưa nay, ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết thông tin liên quan kết quả bầu nhân sự của đại hội Đảng bộ TP. 

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Phạm Quang Nghị được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy Hà Nội. Việc điều hành do tập thể Thường trực khóa 16 gồm 4 Phó bí thư vừa được bầu đảm nhiệm. 

"Trong tập thể Thường trực đã phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, điều hành công việc của Thành ủy", ông Phong cho biết.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Phong

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh trường hợp của ông Phạm Quang Nghị cũng giống như nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

"Đây là câu chuyện hết sức bình thường. Trên bình diện cả nước, vừa qua đã có các tỉnh Sóc Trăng, Lạng Sơn, khi tiến hành Đại hội xong thì Bộ Chính trị phân công và chỉ định các Bí thư Tỉnh ủy. 

Đây là những công việc thuộc về nguyên tắc, điều lệ của Đảng, không có gì cá biệt, khác biệt", ông Nguyễn Văn Phong nói.

Trước đó, trong chương trình làm việc sáng nay, Đại hội Đảng bộ Hà Nội đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa 16.

Ban chấp hành đã bầu các Phó bí thư, UB Kiểm tra Thành ủy.

Ban Thường vụ gồm 16 người. 4 Phó bí thư được bầu gồm các ông, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HN được đại hội thông qua là 76 người, tuy nhiên, tại phiên họp chiều qua, đại hội bầu 74 người.

Trong 2 người còn lại, một người sẽ là Bí thư Thành ủy, được Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng 12.

Chung Hoàng