- Thông tin từ phiên họp trù bị sáng nay, 11/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ dành 3 ngày thảo luận nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa mới. 3 ngày còn lại để thảo luận văn kiện Đại hội và thời gian khác dành cho bế mạc, khai mạc, họp đoàn…


Khai mạc lúc 9h sáng và kết thúc lúc 10h30 sáng nay, phiên họp trù bị đã bầu danh sách đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình Đại hội, thông qua dự thảo chương trình, quy chế bầu cử đại biểu...

Đoàn Chủ tịch gồm 24 thành viên: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, các Bộ trưởng Công an, Ngoại giao, Quốc phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP.HCM...

Đại hội họp phiên trù bị sáng 11/1. Ảnh: Minh Trường
Ông Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, có 4 đại biểu gửi đơn xin rút vì các lý do sức khỏe hoặc có người thân bị ốm. Đó là Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng Ban dân vận tỉnh Cần Thơ, Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Chi cho biết thêm, ông Nguyễn Ngọc Quyền, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã xin rút khỏi Đại hội.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Quyền về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 1.377 đại biểu,  có tới 202 đại biểu học vị tiến sĩ, trong khi số lượng học vị thạc sĩ là 227 người.

Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 53,6. Trẻ nhất là Vương Thị Mỵ, sinh năm 1982, công tác tại UBND xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cũng là người duy nhất dưới 30 tuổi.

Cao tuổi nhất là ông Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sinh năm 1930, một trong ba đại biểu ở độ tuổi trên 70.

Có 1040 đại biểu từ 51 đến 60 tuổi.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc lúc 8h ngày 12/1 và diễn ra đến ngày 20/1. Theo chương trình, trong các ngày từ thứ bảy (15/1) đến thứ hai (17/1), Đại hội sẽ tập trung thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ cho hay, “Đại hội XI sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành TƯ khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ có ít nhất 1/3 nhân sự mới, ưu tiên hợp lý tỉ lệ người trẻ, cán bộ nữ và đội ngũ nghiên cứu khoa học bảo đảm có tính kế thừa, có 3 độ tuổi dưới 50, dưới 60 và trên 61.

Số nhân sự giới thiệu vào Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ có số dư ít nhất 15% để Đại hội rộng đường lựa chọn, ông Son nhấn mạnh.

Theo ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức TƯ, trong Điều lệ Đảng khóa X chưa đề cập đến việc Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư nhưng "nếu đa số đại biểu tham dự yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu".

Hạ Anh