Trong khuôn khổ hội nghị các nhà phát triển ứng dụng 2011 của Google có tên Google I/O diễn ra tại San Francisco, Google đã giới thiệu một phiên bản vật lý khổng lồ của trò chơi Labyrinth rất phổ biến trên thiết bị di động hiện nay.


Đây là một trong các hoạt động của Google nhằm giới thiệu bộ công cụ ADK mới cho Android của hãng.


Trong trò Labyrinth, người chơi sẽ điều khiển một viên bi tránh né các chướng ngại vật và các lỗ để đưa viên bi về tới đích. Về thiết kế, một sàn gỗ có các lỗ và vách ngăn được dựng lên, mô phỏng một màn chơi của Labyrinth.

Sàn chơi này được trang bị hệ thống cảm biến kết nối với một thiết bị chạy Android (trong video là một máy tính bảng Android). Người chơi sẽ sử dụng thiết bị này để điều khiển sàn chơi vật lý, mọi cử động thực hiện trên máy tính bảng sẽ được chuyển thành chuyển động thật.

Thủy Yên (Tổng hợp)