- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tiếp tục phát đi công văn gửi Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội yêu cầu thu hồi số sách học vần có in cờ Trung Quốc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sai phạm...

Trang sách dạy các em học chữ C trong cuốn Bé làm quen với chữ cái có in lá cờ của Trung Quốc - Ảnh: Tuổi trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, cuốn sách Bé làm quen với chữ cái do NXB Trường ĐH Sư phạm xuất bản và phát hành “có nội dung không đúng với quy định của Bộ về mục tiêu, nội dung giáo dục trong nhà trường, gây bức xúc trong xã hội”.

Do đó, Bộ yêu cầu NXB ĐH Sư phạm khẩn trương thu hồi và xử lý toàn bộ số sách đã phát hành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, kiểm điểm làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc biên tập, in ấn và phát hành cuốn sách để xử lý.

Trả lời báo chí sau khi cuốn sách của NXB Dân trí có in cờ TQ bị phát hiện, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng, sai sót của một số NXB cần xử lí nghiêm khắc.

  • Văn Chung