Du học Mỹ từ các nguồn học bổng hoặc tự túc hiện nay đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam có điều kiện kinh tế khá giả.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, tại phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm tổ chức người cho người khác trốn đi nước ngoài, Dương Chí Dũng (anh trai ông Trọng) đã khai về việc đưa một số tiền lớn hối lộ để nhằm thoát tội.

Theo đó, số tiền này được vay từ bạn bè và lấy từ tiền dự phòng của gia đình cho con gái du học ở Mỹ.

Theo một báo cáo thường niên "Open Door" về trao đổi giáo dục quốc tế được công bố hằng năm vào tháng 11, tỷ lệ sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ trong những năm gần đây liên tục tăng.

Báo cáo mới nhất của năm 2013 cho thấy, sinh viên Việt Nam tại Mỹ tăng 3,4%, với 16.098 em. Con số này đã giúp Việt Nam trở thành nước đứng thứ 8 trong số các nước có đông sinh viên theo học ở Mỹ.

Theo thông tin trên tờ báo Mỹ, The Wall Street Journal, sinh viên ngoại quốc "bơm" 24 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

  • Song Nguyên