- Chiều 24/1, phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, dù phụ huynh có đơn xin "giảm tội" cho thầy giáo có hành động xúc phạm học sinh trước lớp nhưng quan điểm của sở là phải đình chỉ, chuyển công tác khác.

Theo ông Thống, hình ảnh từ clip cho thấy, các học sinh nam xếp hàng ngang trước bảng, thầy giáo đi lần lượt từng người "hạch tội", xưng mày tao, tát rất mạnh vào mặt từng nam sinh. Thậm chí còn văng những lời phản giáo dục "nhà vô phúc mới đẻ ra chúng mày..." là không thể chấp nhận được.

{keywords}
Ảnh cắt từ clip

"Một thầy giáo trẻ, dạy giỏi mà có hành động sỉ vả học sinh trước lớp như vậy là thiếu kỹ năng sư phạm" - lời ông Thống. Do đó, sở đã có chỉ đạo nhà trường điều chuyển công tác thầy sang làm nhiệm vụ khác, không để thầy đứng lớp.

Vẫn theo ông Thống, chiều 24/1 sở đã nhận được báo cáo của Trường THPT Đông Kinh. Theo đó, thầy giáo Nguyễn Đình Thịnh có hành vi tát học sinh trên lớp đã có kiểm điểm nghiêm túc và xin nhận hình thức kỷ luật của nhà trường, đồng thời tha thiết mong được nhà trường tạo cơ hội để sữa chữa lỗi.

Bà Trần Thị Tâm, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, quá trình xác minh, nhà trường đã nhận được đơn của phụ huynh bị thầy tát cũng nói rõ chính gia đình đã nhờ thầy dạy và tin tưởng và sự dạy dỗ của thầy....

Với quan điểm "giáo viên sai - xử lý nghiêm", nhà trường đã đưa ra phương án "Đình chỉ đứng lớp của thầy Nguyễn Đình Thịnh 1 năm, chuyển sang làm công tác phục vụ việc giảng dạy".

Phương án xử lý của nhà trường đưa ra được sở đồng thuận. Bởi theo ông Thống, hành động "dàn hàng ngang" học sinh ra trước lớp để mắng chửi như thế thể hiện cách giáo dục của thầy đã bất lực trước học trò. Việc điều chuyển thầy sang làm công tác phục vụ là giá phải trả để làm gương cho những giáo viên khác.

  • Kiều Oanh