- Sáng 4/7, hơn 570.000 thí sinh bước vào thi môn toán, đợt đầu tiên của kỳ thi đại học năm 2014, cạnh tranh khốc liệt chỗ ngồi trên giảng đường. Trong khi đó, ngày 1/7, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa công bố tình trạng lao động việc làm, với các con số thất nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt có hơn 162.000 lao động từ trình độ đại học trở lên không có việc làm; còn trình độ cao đẳng là hơn 79.000.


Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đợt I thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 có số trường đại học tổ chức thi là 141 trường với 983 điểm thi, 24.051 phòng thi. Trong ngày làm thủ tục, Hội đồng  tuyển sinh các trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Số thí sinh phải chỉnh sửa những sai sót trong giấy báo dự thi không nhiều.

Đánh giá chung, tại các địa điểm thí sinh đến làm thủ tục dự thi không có hiện tượng ùn tắc giao thông; Điện, nước được cung cấp ổn định ở tất cả các Hội đồng thi.

Đợt I, có 22.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh nơi ăn, chốn ở, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh đến địa điểm thi; Các tổ chức xã hội hỗ trợ được: 38.292 chỗ ở miễn phí và 30.200 suất ăn miễn phí.

Hình ảnh thí sinh tại môn toán thi đại học năm 2014 ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sáng 4/7:

{keywords}

Thí sinh có mặt từ khá sớm, chờ đến giờ được cho vào phòng thi.

{keywords}

 Thí sinh trò chuyện trước khi vào phòng thi.

{keywords}

Nữ sinh và mẹ chuẩn bị đồ dùng, thiết bị được mang vào phòng thi.

{keywords}

Đồ dùng, vật dụng không cần thiết của thí sinh được gửi tại một điểm phía bên ngoài phòng thi.

{keywords}

Thí sinh hồi hộp chờ đến giờ gọi vào phòng thi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Giám thị ghi số báo danh của thí sinh lên bảng và trên bàn để các em tiện theo dõi.

{keywords}

{keywords}

 Gọi thí sinh vào phòng thi, giám thị rất chú ý đến thẻ dự thi, bảng ảnh và mặt thật của thí sinh khi đến dự thi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sau khi vào phòng, giám thị tiếp tục kiểm tra lần nữa hình ảnh của thí sinh để tránh trường hợp thi nhờ, thi hộ

{keywords}

Giám thị phổ biến quy chế, nhắc nhở thí sinh bỏ điện thoại và vật dụng không cần thiết ra ngoài phòng thi trước khi trống phát đề

{keywords}

{keywords}

Thí sinh điền tên, số báo danh vào giấy làm bài thi

{keywords}

Một số em đến sau được phát giấy dự thi và phổ biến quy chế.

{keywords}

{keywords}

Khâu kiểm tra an ninh, an toàn khu vực thi diễn ra nghiêm ngặt.

  • Văn Chung - Ngân Anh