- Thông tin từ Bộ GD-ĐT chiều 17/8 cho biết, việc tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 ở tất cả các trường học trên cả nước sẽ diễn ra vào sáng 5/9.

>> Phó Thủ tướng: 'Ngày khai giảng phải thực sự vì học sinh'
>> Lặng người với khai giảng '4 không' ở Đức

{keywords}

Học sinh trong lễ khai giảng năm 2014 tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Chung).

Theo đó, việc khai giảng cùng 1 ngày được thống nhất sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại “Hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 12/8.

Phó Thủ tướng đề nghị nên chọn cùng một buổi khai giảng, thậm chí cùng thời điểm tất cả các trường trong toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, sau đó hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn rồi kết thúc phần lễ.

 

Sau đề nghị này của Phó thủ tướng, Bộ GD-ĐT đã xin ý kiến của từng đại biểu ngay tại hội nghị về thời gian tổ chức lễ khai trường thống nhất trên toàn quốc (sáng mùng 4 hoặc 5/9). Kết quả, đa số đại diện các sở GD-ĐT đồng ý thời điểm tổ chức khai giảng là sáng 5/9.

  • Văn Chung