Cư dân tại một ngôi làng xa xôi của Thái Lan vô cùng hoang mang và khiếp sợ khi nhìn thấy sinh vật kỳ dị, trông như con lai giữa cá sấu với trâu.


Sinh vật đột biến sở hữu lớp da sẫm màu, có vẩy giống bò sát và một cái đầu trông như của cá sấu, dù do một con trâu sinh ra.

Đoạn clip về sinh vật lạ cho thấy, nó đang được đặt nằm trên một chiếc bàn, phía trước có bát hương và đèn nhang phục vụ việc cúng tế trong khi một đám đông người hiếu kỳ vây quanh. Vài người sờ nắn và đâm chọc vào da cũng như đầu của "quái vật".

Theo trang web Rath, con "quái vật" nói trên xuất hiện ở vùng cao nguyên Wanghin ở Thái Lan. Mẹ của nó là một con trâu và trước đó từng sinh ra một lứa nghé con hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Tại sao sinh vật kỳ dị rốt cuộc phát triển vảy và hình thành mõm dài như cá sấu hiện vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù vậy, dân làng hy vọng nó sẽ đem lại cho họ may mắn.

Tuấn Anh (theo Daily Mail)