Do phi công hãng hàng không Air France (AF) đình công từ ngày 15-9 và sẽ kéo dài đến ngày 30-9, các chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cũng bị hủy hàng loạt.

Theo đó, các chuyến bay hợp tác liên danh (codeshare) giữa VNA và AF trên đường bay từ Hà Nội/Tp.HCM đi Paris (Pháp) cũng như các chuyến bay nối chuyến từ Paris đi châu Âu do AF khai thác.

{keywords}

Cụ thể, trong giai đoạn từ 16-9 đến 28-9 có 9 chuyến bay không thực hiện được gồm:

VN2106 Paris – TP. HCM các ngày 16, 18, 25, 27-9-2014;. N2107 TP.HCM-Paris các ngày 17, 19, 22, 26, 28-9-2014 Và 1 chuyến phải lùi thời gian khai thác 24 giờ (VN2107 TP. HCM– Paris ngày 21-9-2014).

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng trên 2 đường bay này là hơn 1.000 khách, ngoài ra còn nhiều hành khách khác nối chuyến trên các đường bay từ Paris đi châu Âu cũng bị ảnh hưởng.

Hãng VNA đang nỗ lực liên hệ với AF để có thêm thông tin chi tiết về tình trạng đình công và kế hoạch khai thác trong thời gian tới nhằm triển khai phương án phục vụ hành khách phù hợp.

PV