Nhà đầu tư thắng cuộc đã phải chi 274.200 đồng cho mỗi cổ phiếu, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng để ôm trọn hơn 3,6 triệu cổ phần khách sạn Kim Liên.

Phiên đấu giá cổ phần Công ty CP Du lịch Kim Liên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa kết thúc. Người thắng cuộc đã bỏ ra 274.200 đồng/cổ phiếu để mua toàn bộ 3,647 triệu cổ phần. Giá trị quy đổi tương đương với hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, danh tính tổ chức, cá nhân mua lại toàn bộ cổ phần chưa được tiết lộ.

Như vậy, so với mức giá khởi điểm là 30.600 đồng một cổ phiếu tương đương với 112 tỷ đồng thì nhà đầu tư trên đã phải trả mức giá cao gấp 9 lần.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ lúc mới diễn ra, mức giá cao nhất được ghi nhận cho mỗi cổ phiếu là 102.000 đồng, cao hơn nhiều so với giá khởi điểm 30.600 đồng. Đến 9h, giá mỗi cổ phiếu đã tăng lên trên 274.200 đồng.

{keywords}

Người thắng cuộc trong phiên đấu giá khách sạn Kim Liên đã phải bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: BestPrice.

Một nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá cho biết không nghĩ mức giá lại lên đến cả nghìn tỷ. Vị này cho hay, với giá ban đầu 112 tỷ đồng, mức giá trong sự kiện này chỉ khoảng 200 tỷ.

Trước đó, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, có 19 nhà đầu tư tổ chức và 17 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia đấu giá. Tổng khối lượng cổ phiếu đăng ký tham gia đã lên đến 131,1 triệu, gấp hơn 36 lần khối lượng chào bán là 3,6 triệu. Đây được cho là cuộc đấu giá lập kỷ lục khối lượng đặt mua từ trước tới nay.

“Trận đánh” quanh khách sạn Kim Liên là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Trước đó, đầu tháng 11/2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thông báo sẽ bán trọn lô 3,6 triệu cổ phiếu chiếm 52% vốn cổ phần của Công ty CP Du lịch Kim Liên với giá khởi điểm 30.600 đồng.

Khách sạn Kim Liên tọa lạc trên khu đất rộng hơn 3,5 ha. Đây được cho là nguyên nhân khiến cho nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong đó có nhiều đại gia, sẵn sàng tham gia vào cuộc đấu giá này.

(Theo Zing)