- Hải quan vừa phát hiện một doanh nghiệp bị “thiếu” tới 572 chai rượu ngoại hiệu Chivas và Whisky khi làm thủ tục tái xuất đi Campuchia. Đây là mánh thẩm lậu rượu ngoại phổ biến vào Việt Nam đang gia tăng dịp cuối năm.

Đây là sai phạm của Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Tây, địa chỉ tại Khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, TPHCM.

Cục Hải quan Tây Ninh vừa cho biết, vừa tuần trước, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài có tiếp nhận bộ hồ sơ xuất mặt hàng rượu ngoại từ Kho ngoại quan đi Campuchia của công ty Đông Tây do Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cát Lái) chuyển đến.

Theo nội dung hồ sơ thì số hàng khai báo xuất đi Campuchia sẽ có 2.400 chai rượu ngoại xuất xứ Scotland. Trong đó, rượu Ballantine's Finest Whisky-With Gift 100cl có150 thùng (12 chai/thùng), tổng cộng 1800 chai và rượu Chivas Regal 18Y0 Whisky-With Gift 75cl có 100 thùng (6 chai/thùng), tổng cộng 600 chai. 

{keywords}

Rượu lậu lại nhức nhối cuối năm (ảnh: Báo Hải quan)

Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thì chi cục này phát hiện thấy thiếu tới 572 chai rượu Chivas Regal thiếu 486 chai, tương ứng thiếu 81 thùng. Đặc biệt, trong đó, có 19 thùng rượu là thùng rỗng.

Vì xuất thiếu hàng so khai báo, công ty Đông Tây đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bị tạm giữ phương tiện vận tải và toàn bộ lô hàng trên.

Cục Hải quan Tây Ninh nhận định, bằng thủ đoạn đưa một số thùng rỗng (không chứa rượu) lên phương tiện vận tải làm thủ tục tái xuất, công ty Đông Tây có khả năng tẩu tán một số lượng rượu trên đường vận chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất.

Cũng theo cơ quan này, tình hình hàng hóa, chủ yếu là rượu ngoại xuất từ kho ngoại quan đi Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài thẩm lậu vào Việt Nam đang nhiều diễn biến phức tạp. Hàng hóa sau khi hoàn thành thủ tục và xuất khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài được tập kết vào các kho tại bãi sang hàng giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là khu vực thuộc phần lãnh thổ Campuchia nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Campuchia. Sau đó, các đối tượng buôn lậu tìm cách vận chuyển ngược vào Việt Nam qua hai bên cánh gà cửa khẩu và các đường mòn, lôi mở qua lại biên giới ngoài địa bàn hoạt động hải quan, chỉ một số lượng nhỏ hàng hóa được vận chuyên vào Campuchia qua các đường tiểu ngạch. Do đó, cũng không loại trừ khả năng hàng hóa bị thâm lậu trong quá trình vận chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất.

Phạm Huyền