Thống kê của Hiệp hội Rượu – Bia – Nước giải khát Việt Nam cho thấy, người dân ngày càng giảm uống bia hơi, trong khi đó, tiêu thụ bia lon đang tăng lên.

Cụ thể, trong những năm gần đây, sản lượng tiêu thụ bia hơi và bia tươi có xu hướng giảm, trong khi đó, sản lượng và tiêu thụ bia lon lại tăng dần. Cụ thể, sản xuất bia lon tăng 13,45%, tiêu thụ tăng 18,96%.

Cũng theo con số từ Hiệp hội này, trong 2013, sản lượng sản xuất đạt 2.902 triệu lít, tăng 2,47% so với 2012. Sản lượng bia tiêu thụ đạt 3.042 triệu lít, tăng 11,85% so với 2012.

{keywords}

Trước thông tin về người dân Việt Nam đang tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia/năm với chi phí lên đến 3 tỷ USD cho việc tiêu thụ bia, đại diện Hiệp hội cho rằng con số này cần phải được hiểu đúng bản chất.

Trên thực tế, trong 3 tỷ lít bia đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia đã phải nộp 50% thuế Tiêu thụ đặc biệt. Tuy có lượng tiêu thụ lớn, nhưng tiến độ tăng trưởng của ngành bia lại đang giảm dần trong những năm gần đây. Cụ thể, sản lượng sản xuất bia đạt 2,9 tỷ lít, tăng 2,47%; sản lượng tiêu thụ trên 3 tỷ lít, tăng 11,85%.

Theo đại diện Hiệp hội này, trong 3 tỷ lít bia đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia đã phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 50%. Tốc độ tăng trưởng của ngành bia nói chung cũng đang trong xu thế giảm dần. Cụ thể, sản lượng bia sản xuất năm 2011/2010 tăng 8,5%, 2012/2011 tăng 5,73% và năm 2013/2012 là 2,47%.

Dẫn số liệu từ thống kê của WHO gần đây, Hiệp hội này cho biết, Việt Nam vẫn thuộc diện nước tiêu thụ ít đồ uống có cồn, trung bình 2,5 – 4,9 lít/năm. Tuy nhiên, dù mức tiêu thụ thấp nhưng việc một số đối tượng quá lạm dụng rượu bia gây ra tác hại, tai nạn và hình ảnh phản cảm là điều không thể chấp nhận được.

PV