Trong những ngày gần đây, ở khu vực nội thành Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ đốt, phá hoại cây ATM của một số ngân hàng thương mại. Lực lượng công an đang vào cuộc điều tra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng vừa cảnh báo trong những ngày gần đây, ở khu vực nội thành Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ đốt, phá hoại cây ATM của một số ngân hàng thương mại.

Gần đây nhất, trong hai ngày 24 và ngày 25-2, 2 máy ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) đã bị kẻ xấu đốt bằng giẻ tẩm xăng, làm thiệt hại hoàn toàn bàn phím và màn hình.

{keywords}

{keywords}

Cây ATM ngân hàng Maritime banhk trên đường Trần Nguyên Hãn bị đốt

Ông T.V.H., là nhân viên Công ty Dịch vụ bảo vệ Nhất Việt, cho biết khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 24-2, ông đang trực trong phòng giao dịch Maritime Bank tại số 234 đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân thì phát hiện thấy mùi khét từ phía bên ngoài. Sinh nghi, ông H. vội mở cửa lao ra ngoài và phát hiện ai đó đã vất gói giẻ tẩm xăng bùng cháy ở khu vực cây ATM. Ông H. đã vội vàng sử dụng bình bọt để dập tắt đám cháy.

Trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo của cả 2 ngân hàng này đều từ chối cung cấp thông tin về nguyên nhân các cây ATM bị đốt. Tuy nhiên, lãnh đạo các ngân hàng xác nhận, hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ.

Theo NLĐO