Mặc dù đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để hút khách mua dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thế nhưng, các siêu thị vẫn chịu cảnh vắng bóng khách hàng. Trong khi đó, tại các chợ dân sinh, nhiều sạp hàng tạm thời đóng cửa nghỉ bán trong dịp lễ vì quá ế ẩm.

Siêu thị khuyến mãi vẫn vắng khách

Không nằm ngoài dự đoán của các nhà bán lẻ, sức mua trong dịp lễ năm nay sẽ không mấy thay đổi so với ngày thường mặc dù kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày.

Ghi nhận tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như: Metro, BigC, Ocean Mart… thấy siêu thị nào cũng đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mãi như tặng quà, giảm giá sản phẩm, bốc thăm trúng thưởng. Đơn cử như, hệ thống Big C trên cả nước chuẩn bị khoảng 1.450 sản phẩm nhắm vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, công nghệ, đồ khô đến hóa mỹ phẩm, quần áo thời trang, điện tử, điện máy để giảm giá từ 5-40% kèm quà tặng.

{keywords}
Siâu thị rất ít khách trong sáng 30/4.

Còn tại siêu thị ở Ngã Tư sở, ngoài khuyến mãi giảm giá 2.000 mặt hàng, tặng kèm quá khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng. Đợt này, để tạo cảm giác mua sắm mới mẻ và để hưởng ứng ngày 30/4-1/5, siêu thị còn quyết định đổi mới, cho nhân viên mặc trang phục giống như anh bộ đội giải phóng quân…

Song, khách đến các siêu thị mua sắm vẫn không khác mấy so với ngày thường, sức mua hầu như không thay đổi. Tại đây, khách chỉ tập trung mua sắm ở những hàng thiết yếu, những quầy hàng khác như đồ điện, đồ gia dụng hầu như không có khách tham quan.

Ghi nhận tại siêu thị BigC, trái ngược hoàn toàn với cảnh khách phải chen chân mua sắm ngay từ sáng sớm, rồi phải sếp hàng dài chờ tới lượt thanh toán vào kỳ nghỉ lễ năm trước thì năm nay, có mặt tại siêu thị BigC vào 10h30’ sáng, bãi trông giữ xe còn để trống tới quá nửa. Trong khi đó, bên trong siêu thị vẫn khá vắng vẻ, khách đìu hiu, nhiều gian hàng còn không một bóng người. Một số gian hàng khác như: hàng thiết yếu, đồ ăn, thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn được nhà bán lẻ kỳ vọng là những mặt hàng hút khách vào dịp nghỉ lễ cũng chỉ thưa thớt vài khách mua sắm.

Khoảng 11h trưa, tuy các quầy thu ngân được mở gần hết nhưng không có mấy khách thanh toán, quầy nào đông thì có 1-2 khách đứng chờ.

Trao đổi với PV, một nhân viên thu ngân tại của một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng cho biết, vào kỳ nghỉ lễ, khách thường chọn mua đồ thực phẩm về làm tiệc tại nhà hay để đi dã ngoài nhiều, song, buổi sáng nay hóa đơn thanh toán của khách hàng lại không được như kỳ vọng.

Năm nay lượng người mua sắm hàng hóa chuẩn bị đi chơi xa không nhiều, không nhộn nhịp bằng các năm trước. Khách nào thanh toán hóa đơn cũng chỉ có 300.000-400.000 đồng là nhiều, có khách đến thanh toán mà trong giỏ hàng chỉ có 1-2 món đồ duy nhất. Đa phần khách chọn mua các loại mặt hàng như hoa quả, nước mắm, mì chính, bột giặt, thực phẩm chứ những mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng… hầu như không có mấy.

“Nếu kỳ nghỉ lễ 30/4 năm trước khách tới siêu thị mua sắm tăng khoảng 300% thì kỳ nghỉ lễ năm nay, cụ thể như buổi sáng hôm nay, khách tới mua sắm tăng không đáng kể, chỉ hơn ngày thường một chút”, nhân viên này cho hay.

Chợ ế ẩm, tiểu thương đóng cửa nghỉ bán

Khảo sát tại các chợ dân sinh vào sáng ngày 30/4 thấy cảnh khách mua èo uột, hàng hóa thì ế ẩm.

Chị Nguyễn Thu Vân, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết, mặc dù là ngày lễ nhưng giá các loại thịt không tăng. Thịt nạc thăn, sườn lợn giá 90.000 đồng/kg, các loại thịt mông, vai, ba chỉ, chân giò giá 80.000 đồng/kg… Tuy nhiên, lượng thịt bán ra lại giảm đi quá nửa so với ngày thường.

{keywords}
Đến gần trưa mà chợ vẫn ế hàng.

“Hôm nay ế lắm. Nhập vào có chưa đầy 60kg thịt (so với ngày thường giảm 20kg) thế mà đến 12h trưa vẫn còn 1/3 nữa chưa bán hết”, chị Vân than thở.

Tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai), cảnh mua bán cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh Tú bán thịt gà tại chợ này cho biết, giá không tăng mà ngồi từ sáng đến trưa bán được đúng 3 con gà, 2 con vịt.

Theo anh Tú, thời gian gần đây hàng bán ra chậm hơn trước rất nhiều. Hôm nay bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày, mọi người về quê nghỉ ngơi nhiều, số khác cũng tranh thủ đi du lịch nên hàng hóa từ thịt cá cho tới rau củ quả đều ế ẩm hơn trước. “Kỳ nghỉ lễ năm nay tính ra còn ế ẩm cả hơn kỳ nghỉ lễ năm trước”.

Ghi nhận tại các chợ, nhiều tiểu thương cho hay, họ dự đoán trước được mọi người về quê nghỉ lễ hay đi chơi xa, hàng hóa bán ra sẽ ế ẩm nên nhiều tiểu thương đã đóng cửa nghỉ bán mấy hôm chờ tới khi mọi người quay lại thành phố làm việc thì mở hàng bán lại.

{keywords}

Để kích cầu mua sắm, các siêu thị đua nhau khuyến mãi, tặng quà

{keywords}

Ngoài khuyến mãi, siêu thị còn cho nhân viên mặc quần áo chú bộ đội tạo cảm giác mới mẻ cho khách tham quan và mua sắm.

{keywords}

Thế nhưng, sức mua của các siêu thị trong dịp lễ vẫn không được cải thiện

{keywords}

Nhiền gian hàng không một bóng khách

{keywords}

Kỳ nghỉ lễ năm nay, người dân đi mua hàng không còn phải chen chân nhau như kỳ nghỉ lễ năm trước

{keywords}{keywords}

Khu bày bán hoa quả đang được xem là khu hút khách nhất dịp lễ này

{keywords} 

{keywords}Đồ ăn sẵn không có đông hơn ngày thường là mấy.

{keywords}

Vào giờ cao điểm nhưng quầy thu ngây vẫn khá vắng vẻ, khách hàng không còn phải xếp hàng dài chờ thanh toán như những kỳ nghỉ lễ trước đó

{keywords}

Tại các chợ dân sinh, nhiều tiểu thương còn đóng sạp nghỉ bán vì hàng quá ế ẩm

Bài, ảnh: Bảo Hân