Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu và Bắc Mỹ đã khiến con số người tự tử tăng thêm 10.000 trường hợp, theo số liệu vừa được các nhà nghiên cứu ở Anh tung ra.

Nghiên cứu, công bố trên Tạp chí Bệnh tâm thần học của Anh, cho thấy tỷ lệ “tự tử đã tăng rõ rệt.”

Nhóm nghiên cứu cho biết một số cái chết lẽ ra có thể tránh được.

Nghiên cứu của Đại học Oxford và Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London phân tích các dữ liệu từ 24 quốc gia EU, Mỹ và Canada.

{keywords}
Mọi người xếp hàng tìm việc làm ở Mỹ khi thất nghiệp trong giới trẻ tăng lên

Kết quả cho thấy mức tự tử giảm dần ở châu Âu cho đến năm 2007. Năm 2009, tỷ lệ này tăng 6,5% - tương đương với 7.950 trường hợp- và mức này được giữ ổn định cho tới năm 2011.

Số người tự kết liễu đời mình ở Canada cũng giảm, nhưng lại tăng thấy rõ khi suy thoái bắt đầu năm 2008, dẫn tới có thêm 240 trường hợp quyên sinh nữa. Con số này ở Mỹ cũng tăng lên, nhưng mức độ nhanh hơn với khủng hoảng kinh tế, dẫn tới thêm 4.750 ca tự tử.

Báo cáo cho biết mất việc làm, nhà bị tịch thu và rơi vào nợ nần là những yếu tố chính dẫn đến nguy cơ tự tử.

Theo CAO