Sáng 21.10, Đại đội kiểm sát trên biển khu vực Miền Nam (Cục điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải Quan) cho biết đang tạm giữ lô hàng gồm 94 khẩu súng hơi ,1 báng súng.

Lô hàng trên đều không có giấy tờ liên quan, chở trên tàu hàng Mêkông (tên gọi quốc tế là 3WHV9)- thuộc sở hữu của công ty TNHH thương mại vận tải biển Gia Long.

Theo đó, khoảng 21h30 phút ngày 20.10, khi tàu Mêkông đang neo đậu tại vị trí G4 - vùng biển Vũng Tàu, tổ công tác đã tiến hành khám xét và phát hiện “kho hàng nóng” trên tàu. Ngay sau đó, toàn bộ lô hàng đã bị thu giữ. Tổ công tác đã tiến hành làm việc với các thuyền viên trên tàu. 

{keywords}
Tang vật bị thu giữ

Được biết, tàu Mêkông nêu trên là loại tàu chở các thiết bị dầu khí từ Singapore về Việt Nam. Tàu có tất cả 15 người, do ông Đỗ Đông (sinh 1959; quê Quy Nhơn) làm thuyền trưởng. Tàu xuất cảng Singapore ngày 16.10. Đến ngày 20.10, tàu neo đậu tại vị trí G4- vùng biển Vũng Tàu. Hiện tàu Mê kông đã được đưa về cảng PTSC (đường 30-4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để phục vụ công tác điều tra.

{keywords}

Cán bộ Hải đội 3 đọc lệnh khám tàu Mekong.

{keywords}

Con tàu vận chuyển súng lậu

{keywords}

Hàng trăm khẩu súng hơi được tìm thấy trên tàu

{keywords}

Súng hơi chất đầy trong phòng của thủy thủ

{keywords}

Cán bộ Hải đội 3 kiểm tra từng khẩu súng tang vật

(Theo Lao động, báo Hải quan)