Ngày hôm nay, Bộ Công Thương sẽ chính thức có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu trong nước có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào giá cơ sở bình quân 15 ngày.

Theo quy định của Nghị định 83, cứ 15 ngày, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ phải công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu làm căn cứ để điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này một lần.

Tuy nhiên, nếu tính từ lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất là ngày 26.3 thì đúng ra, ngày 10.4 sẽ là lần điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo. Song, Nghị định 83 cũng quy định nếu lần điều chỉnh rơi vào các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì cũng có thể được phép không tính vào chu kỳ 15 ngày này.

{keywords} 

“Bộ sẽ làm đúng theo quy định của Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Như vậy, ngày 13.4 sẽ chính thức có quyết định về điều chỉnh giá xăng dầu” - Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định với báo Nông thông Ngày nay.

Mặt khác, theo thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt (Nam Viet Oil), từ đầu tuần đến nay, giá dầu thô thế giới tiếp tục biến động phức tạp, sau khi lao dốc hôm 8.4 (giá dầu giảm sâu 6% và giá xăng cũng giảm tới hơn 6,5%), giá dầu cuối tuần tiếp tục nhích tăng.

Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11.4 tại thị trường London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 5 tăng 1,3 USD/thùng, chốt ở 57,87 USD/thùng.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 tăng 0,85 USD/thùng, đạt 51,64 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 5,3%, còn giá dầu ngọt nhẹ tăng 5%. Tuần này đã là tuần tăng giá thứ tư liên tục của dầu thô.

Trong một diễn biến khác, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu trong nước sẽ tăng kể từ ngày 1.5. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít, dầu diesel từ 500 đồng lên 1.500 đồng/lít.

Trước đó, trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 8.4, chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng do thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tăng lên 300% so với hiện nay nên rất khó để giữ giá xăng dầu từ ngày 1.5.

Để thị trường tránh cú sốc do tăng giá xăng dầu trên thế giới, theo ông Long, Bộ Tài chính phải giảm thuế nhập khẩu xăng dầu.

Cũng nhận định về vấn đề này, ngày 12.4, trao đổi với báo Nông thông Ngày nay, chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng cho biết, giá xăng dầu thế giới đang rất khó dự báo.

Với mức tăng của giá xăng dầu thế giới sẽ khiến giá xăng dầu trong nước khó tránh khỏi bị điều chỉnh tăng lên. Chưa kể từ 1.5 thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít càng làm cho giá xăng dầu có cớ để tăng lên mạnh.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng, các cơ quan quản lý sẽ hết sức cân nhắc trong điều hành giá xăng dầu lần này, bởi với biến động tăng lên của giá dầu thế giới nhưng hơn 15 ngày qua, giá dầu cũng có lúc giảm sâu, mặt bằng giá nói chung vẫn không phải là quá cao đến mức phải tăng giá xăng dầu trong nước…” - ông Thắng nhận định.

Hiện giá xăng RON 92 là 17.286 đồng/lít, xăng E5 có giá 16.956 đồng/lít, dầu diezel 0,05S có giá 15.883 đồng/lít, dầu hỏa là 16.073 đồng/lít, dầu mazut có giá là 12.653đồng/lít (áp dụng từ lần điều chỉnh hôm 26.3).

(Theo Một thế giới)