Với chiều cao hơn 20 tầng, tòa tháp khách sạn ở cửa ngõ thành phố Nam Định dang dở sau khi hoàn thành phần thô. 

Nằm ở vị trí đắc địa cuối đường Trần Hưng Đạo, một mặt nhìn ra hồ Truyền Thống, với chiều cao 20 tầng, khách sạn này được cho là cao nhất thành phố Nam Định cho tới thời điểm này. Đi từ các cửa ngõ vào thành phố, người ta đều dễ dàng nhìn thấy tòa cao ốc. 

Theo quan sát, công trình đã hoàn thiện xong phần xây thô. Nhiều hạng mục đang thi công dang dở. Dự án này được xây dựng trên diện tích 35.000 m2, với 216 phòng nghỉ và căn hộ cao cấp, khởi công vào năm 2005. Dự kiến sau khi hoàn thành năm 2012, tổ hợp này là khách sạn lớn nhất tại thành phố Nam Định.

Thông tin từ đơn vị quản lý đầu tư cho biết, hiện nay công trình đang trong giai đoạn phối hợp cùng nhà tư vấn thay đổi phương án thiết kế về phối cảnh và nội thất mới. Chủ đầu tư đã thống nhất với tỉnh Nam Định về kế hoạch này và sẽ chốt phương án cuối cùng trong 1 -2 tuần tới.

{keywords}
Dự án khách sạn nằm ở vị trí cửa ngõ của thành phố Nam Định
{keywords}
Một mặt của tòa nhà hướng ra mặt hồ, một trong những không gian có tầm nhìn đẹp
{keywords}


{keywords}


{keywords}


{keywords}
Cọc sắt hoen gỉ
{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


D.Anh