Một loại pháo có hình dáng giống quả mìn nhỏ, do Trung Quốc sản xuất, vừa được phát hiện. Đây là loại pháo khá nguy hiểm, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

TIN BÀI KHÁC

Ngày 8/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội quản lý thị trường cơ động, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, đã phát hiện và bắt quả tang xe ôtô tải mang BKS 37N-3266 do Kiều Đình An (SN 1988, ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thế Anh (SN 1977, ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển pháo lậu.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số pháo thu được (Ảnh: Công an nhân dân)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số pháo lậu được vận chuyển trên xe ô tô là 27kg pháo điện. Đây là loại pháo khá nguy hiểm, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, do Trung Quốc sản xuất. Pháo có hình dáng giống một quả mìn nhỏ, có 2 đầu dây để kích điện vào và nổ tung, Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tìm thấy trên xe chở theo hơn 150 mũ bảo hiểm giả.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận đã vận chuyển số pháo điện và mũ bảo hiểm nói trên cho một đối tượng từ Hà Nội về tiêu thụ ở Nghệ An. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu số hàng nói trên. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thu Hằng (Tổng hợp)