- Công an Q.1, TP.HCM cho biết, vừa khám phá 1 đường dây mại dâm lấy hoa hồng “cắt cổ” trên thân xác những cô gái hành nghề bán dâm.

Ngày 8/4, công an Q.1 vẫn đang tạm giữ hình sự nhóm 3 nghi can gồm: Bùi Xuân Toàn (SN 1966, ngụ Q.4), Võ Minh Quang (SN 1981, ngụ Q.8) và Trần Đình Tùng (SN 1992, quê Hà Tĩnh), để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

{keywords}

Nhóm đối tượng môi giới bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó 0h30 sáng 7/4, trinh sát công an Q.1 đã ập vào kiểm tra hành chính khách sạn H.H ở đường Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1. Tại 2 phòng của khách sạn, công an bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra, công an lần lượt bắt giữ 3 đối tượng như nói trên, giữ vai trò là môi giới mại dâm.

Được biết, Tùng vốn là quản lý của khách sạn H.H. Khi khách lưu trú cho nhu cầu tìm em út vui vẻ thì Tùng gọi điện cho Toàn để...“điều đào”. Toàn kêu Quang và 1 đối tượng tên Trung (chưa rõ lai lịch) chở gái đến tận khách sạn phục vụ cho khách.

Theo quy định, các chân dài đi khách 1 triệu đồng/lượt. Tùng được hưởng 50%, tức 500 ngàn đồng, Toàn hưởng 250 ngàn đồng, những cô gái trực tiếp bán dâm chỉ được hưởng 250 ngàn đồng.

Anh Sinh