- Hàng loạt vụ vận chuyển trái phép điện thoại di động cả tỷ đồng từ biên giới vào sâu nội địa tỉnh Quảng Ninh bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Đại úy Nguyễn Xuân Tiến (Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, từ ngày 15/12 đến nay đã có 3 vụ vận chuyển trái phép điện thoại di động bị bắt giữ với tổng cộng 882 chiếc.

{keywords}
Nguyễn Công Thành và xe bán tải chở lô điện thoại tiền tỷ

Theo đó, 8h20 sáng nay, tại Km178 QL 18 đoạn qua TP Cẩm Phả, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Thanh Tùng (SN 2000, trú tại xã Đông Tiến 1, huyện Tiên Yên) mang theo 41 chiếc điện thoại đắt tiền đựng trong 1 balo nhưng không có giấy tờ nguồn gốc.

Lúc này, Tùng đang di chuyển trên xe khách BKS 14N - 5006 do tài xế Đ.N.Y điều khiển.

{keywords}
Lực lượng chức năng thu giữ số điện thoại nhập lậu 

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 15/12, cũng tại TP Cẩm Phả, lực lượng chức năng kiểm tra xe bán tải BKS 14C - 156.95 (lắp biển giả 29C - 023.80) do Nguyễn Công Thành (SN 1988, trú xã Quảng Trung, huyện Hải Hà) điều khiển.

Lúc này, trên xe Thành có 641 chiếc điện thoại đắt tiền các loại đựng trong 8 thùng carton, có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Thành cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số điện thoại trên.

{keywords}
Nguyễn Thanh Tùng cùng tang vật bị thu giữ vào sáng nay.

Tiếp đó, khoảng 19h45 ngày 16/12, tại Km 160+500 QL 18, Đặng Quang Nguyên (SN 1989, trú tại tổ 57, khu 6 phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) điều khiển xe bán tải BKS 14C - 088.12 thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Trên xe Nguyên vận chuyển 200 chiếc điện thoại cao cấp các loại. Nguyên khai nhận toàn bộ số điện thoại này là hàng nhập lậu.

Toàn bộ số điện thoại trên đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.

Giết người rồi để lại số điện thoại, thách báo cảnh sát

Giết người rồi để lại số điện thoại, thách báo cảnh sát

Hành hung hai nạn nhân ngã gục, trước khi bỏ đi Sơn còn để lại số điện thoại, thách thức những người đi cùng báo cảnh sát.

Kiếm hàng trăm triệu từ lừa bán điện thoại, làm giấy tờ giả

Kiếm hàng trăm triệu từ lừa bán điện thoại, làm giấy tờ giả

Quảng cáo bán điện thoại iphone và nhận làm các loại giấy tờ giả trên mạng, khi khách chuyển đủ tiền, nhóm của Đô lập tức chặn điện thoại hoặc vứt bỏ sim để trốn.

Cho bạn mượn điện thoại, cô gái 'è cổ' trả hơn 1,1 tỷ tiền cước

Cho bạn mượn điện thoại, cô gái 'è cổ' trả hơn 1,1 tỷ tiền cước

Chỉ trong 6 ngày hòa mạng điện thoại, cô gái ở TP.HCM đã gọi và sử dụng chuyển vùng quốc tế làm phát sinh tiền cước phí lên tới gần 1,1 tỷ đồng.

Công an Nghệ An cảnh báo chiêu đoạt tiền qua điện thoại

Công an Nghệ An cảnh báo chiêu đoạt tiền qua điện thoại

Tin lời đối tượng lừa đảo, ông Đ. đã mang 200 triệu đồng đến nộp cho ngân hàng mà kẻ gian đang gọi điện.

Hà Nội: Bắt xe tải biển giả chở hàng lậu

Hà Nội: Bắt xe tải biển giả chở hàng lậu

Chiếc xe mang BKS giả chở 71 thùng hàng điện tử, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đã bị các chiến sỹ CSGT Đội 14 - Phòng CSGT CA Hà Nội bắt giữ.

Phạm Công - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp