Nhật Bản sẽ phóng một vệ tinh do thám mới vào ngày Chủ nhật tới đây nhằm củng cố tiềm lực giám sát trước lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân và tên lửa mới.

Một tên lửa của Nhật Bản mang vệ tinh lên quỹ đạo trái đất
Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh có trang bị rađa tại trung tâm không gian ở Tanegashima, Nhật Bản.

Cơ quan này cho biết vệ tinh sẽ được dùng để thu thập thông tin bao gồm dữ liệu sau vụ động đất và sóng thần tại Nhật năm 2011 tuy nhiên không đề cập cụ thể về Triều Tiên.

Dự kiến tên lửa được phóng vào ngày Chủ nhật, trong khoảng 1-3h chiều (giờ địa phương).

Nhật hy vọng rằng vụ phóng vệ tinh sẽ cho phép họ hoàn tất một hệ thống được sáng chế từ hồi đầu những năm 1990.

Nhờ có rađa nên vệ tinh của Nhật sẽ có khả năng phát hiện ra các vật thể trên mặt đất có kích thước nhỏ tới 1m2 bất kể ngày nhiều mây hay vào ban đêm.

Tokyo có bốn vệ tinh đang hoạt động trên vũ trụ và chỉ có một trong số đó trang bị rađa.

Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng khước từ đối thoại về chương trình hạt nhân của họ vì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt lệnh trừng phạt.

  • Lê Thu (theo CNA)