Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung Quốc chứng kiến một cuộc di cư khổng lồ của hàng tỷ lượt người từ ngày 26/1 đến 6/3. Tất cả các nhà ga, bến cảng và sân bay đều nhộn nhịp đông đúc.

TIN BÀI KHÁC:

Theo các ước tính, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 3,4 tỷ chuyến đi trong suốt kỳ nghỉ Tết năm nay, tăng 8,6% so với năm ngoái. 

Cơ quan Đường sắt nước này cho hay, có khoảng 225 triệu người chọn tàu hỏa, tàu cao tốc làm phương tiện để về quê ăn Tết, bởi đây là một dịp quan trọng để dành thời gian cho gia đình và bè bạn.

Mùa di cư dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc kéo dài 40 ngày, từ 26/1 đến 6/3, theo Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Bắc Kinh. 

Các nhà chức trách ước tính khoảng 3,4 tỷ lượt hành trình sẽ được thực hiện trong kỳ lễ, tăng 8,6% so với năm ngoái. Tết Âm lịch năm 2013, bắt đầu từ 10/2, là sự khởi đầu của Năm Quý Tị.

Trong số 3,4 tỷ lượt hành trình này có 3,1 tỷ chuyến được thực hiện bằng đường bộ, tăng 9% so với năm ngoái. Ước tính khoảng 42 triệu hành khách dùng tàu thủy.

35,5 triệu là số người đi bằng đường hàng không, tăng 5,2% so với năm 2012. Các hãng China Eastern, China Southern và Air China đều tăng cường số chuyến bay để phục vụ nhu cầu này.

Ở Thượng Hải, Sân bay quốc tế Phố Đông và Sân bay Hồng Kiều dự kiến phục vụ 8,6 triệu lượt hành khách và 66.800 chuyến bay. Những con số này chiếm hơn 10% tổng lượng hành khách hàng năm của Thượng Hải. Trong toàn năm 2012, hai sân bay này phục vụ 78 triệu lượt hành khách.

Trong thập niên vừa qua, Trung Quốc đã mở ra một số tuyến đường sắt cao tốc. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, khoảng 225 triệu lượt hành khách sẽ đi bằng tàu hỏa, tăng 4,6% so với năm ngoái. 

Chính phủ Trung Quốc ước tính 7 triệu người sẽ đi tàu trong những ngày cao điểm 6 và 7/2. Ở Thủ đô Bắc Kinh, 980.000 người dự kiến sẽ sử dụng các dịch vụ tàu hỏa 1 trong 2 ngày này.

Vào ngày 15/1, trang web bán vé tàu hỏa trực tuyến của Cơ quan Đường sắt Trung Quốc đã bán được 300.000 vé/giờ - một mức cao kỷ lục. Đây cũng là ngày bắt đầu bán vé đi lại trong những ngày cao điểm 6 và 7/2.

Ngày 15/1, vé tàu tới hầu hết các thành phố lớn đều được bán hết veo trong vòng 20 giây. Trang web bán vé của đường sắt quốc gia đã tiếp nhận 17 triệu người đăng ký mua vé qua mạng và bán được 2,65 triệu vé ngay trong ngày.

Tất cả các thống kê kể trên là số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc.

Thanh Hảo (Theo CNN)