Công ty điện lực Tokyo cho biết có tiếng nổ lớn và khói bốc lên từ tổ máy số 1 nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima (miền Đông Bắc Nhật Bản) vào lúc 15h30 chiều nay.

TIN LIÊN QUAN


Khoảng 15h30 chiều nay (theo giờ địa phương), nóc nhà tổ máy số 1 nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima đã bị sập xuống sau khi một tiếng nổ lớn vang lên khiến 4 công nhân đang sửa chữa tại lò phản ứng đã bị thương.

Nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima.

Trước đó, Cơ quan an toàn công nghiệp và năng lượng nguyên tử Nhật Bản cho biết, nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima đã bị rò rỉ phóng xạ từ chiều qua (11/3). Mức phóng xạ tại tổ máy số 1 trung tâm điều khiển đã cao hơn mức bình thường 1.000 lần.

Ngoài ra, lượng bức xạ hạt nhân gần cửa ra vào tại nhà máy điện hạt nhân số 1 tiếp tục tăng và tăng gấp 70 lần so với mức bình thường vào lúc 9h10 sáng 12/3.

Hình ảnh nhà máy bị nổ.

Đây là lần đầu tiên các cơ quan chức năng của Nhật khẳng định, có chất phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Khoảng 20.000 người sinh sống tại khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân số 1 và số 2 đã được chuyển tới nơi an toàn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ nổ trên.

Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)