Tính tới sáng nay (15/3), đã có 2.414 người thiệt mạng và 3.118 người mất tích sau trận động đất và cơn sóng thần xảy ra vào cuối tuần qua.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết số người chết tại Miyagi là 1.254 người và là địa phương đầu tiên xác nhận là có hơn 1.000 người thiệt mạng. Ngoài ra, theo tin từ cảnh sát địa phương, số lượng người chết và mất tích đã vượt quá 6.000 người.

Tính tới 23 giờ ngày 14/3 (theo giờ địa phương), đã có tới 72.945 ngôi nhà tại khu vực xảy ra động đất và sóng thần bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị thiệt hại ở mức độ khác nhau.

Được biết, tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm đã xảy ra tại những khu vực chịu thảm họa, nhiều bệnh viện chỉ tiến hành chữa trị được cho những người bị thương nhẹ.

Trận động đất mạnh 9,0 độ Richter ngoài khơi vùng biển đông bắc Nhật Bản kèm theo sóng thần vào hôm 11/3 vừa qua đã khiến đất nước mặt trời mọc tổn thất nặng nề về người và của.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất tại Nhật:

1.Quân đội Nhật Bản đã tìm thấy hàng ngàn xác chết tại Higashimatsushima, Miyagi vào ngày hôm qua.

2. Người dân bước đi trên con đường ngổn ngang những đống đổ nát tại thị trấn Minamisanriku, Miyagi.

3.Một bà mẹ đang cố nói chuyện với con gái của mình đang bị cách ly vì nhiễm phóng xạ sau khi được sơ tán khỏi khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

4. Những người may mắn sống sót đang ngồi quanh đống lửa và chờ sự giúp đỡ tại lều trú tạm gần Ishinomaki.

5. Người dân ở Fukushima xếp hàng tại cửa siêu thị để mua thức ăn và nước uống.

6.Dùng thuyền hơi để sơ tán người dân ở Miyagi

7. Công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục

8. Hoang tàn sau sóng thần

9. Kiểm tra mức độ bức xạ cho người dân

10. Một bé gái 14 tháng tuổi được cứu sống từ đống đổ nát ở Ishinomaki

11. Một cô gái khóc nức nở bên đống đổ nát ở thị trấn Natori.

12. Một ngôi nhà đang trôi nổi trong biển nước.

13. Một người đàn ông mặc comple bước đi ung dung trước khung cảnh hoang tàn tại Sendai

14 . Tìm lại tài sản từ đống đổ nát ở Rikuzentakata

15. Những người dân được sơ tán khỏi khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang trú tại một phòng tập thể dục ở Kawamata.

Sầm Hoa (Tổng hợp)