Hơn 110 quả tên lửa đã được phóng vào Libya từ các tàu Anh và Mỹ ở Địa Trung Hải, giai đoạn đầu trong chiến dịch "Bình minh Odyssey". Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ 5 nước gồm Mỹ, Pháp, Anh, Canada và Italy đã tham gia vào chiến dịch này để phá hủy hệ thống phòng không của đại tá Muammar Gaddafi.



Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc tấn công này:




Tàu khu trục Mỹ phóng một tên lửa Tomahawk vào hệ thống phòng không của Libya trong chiến dịch Bình minh Odyssey. (Ảnh: Mail)


Cảnh giao tranh trên bầu trời Tripoli lúc 2h30 chiều 20/3 (giờ địa phương). (Ảnh: THX) 



Một chiến đấu cơ Rafale rời Saint-Dizier, đông nước Pháp.  (Ảnh: EPA) 



USS Barry bắn tên lửa Tomahawk từ Địa Trung Hải vào Libya trong chiến dịch Bình minh Odyssey. Ảnh được chụp qua kính nhìn ban đêm. (Ảnh: Getty) 


Trước khi tiến hành bỏ bom, máy bay của Pháp tấn công các xe quân sự của chính phủ Libya ở miền đông nước này, nơi quân nổi dậy bị chính phủ trấn áp mạnh tay. (Ảnh: Reuters)


Một chiến binh nổi dậy Libya mừng chiến thắng sau khi loạt vụ không kích ở Benghazi. (Ảnh: Getty) 


Một binh sĩ nổi loạn chuẩn bị vũ khí ở Bengazhi. (Ảnh: EPA)


Thanh Hảo
(T.H)